Bình Thuận: Khách nước ngoài đón Tết đậm chất dân gian Việt Nam

Chưng Hưng – Minh Tâm (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 21/02/2015 13:41 GMT+7

Đón Tết ấm cúng trong không gian đậm chất văn hoá truyền thống, đặc trưng của Bình Thuận là những gì du khách đang tận hưởng tại vùng đất này.

Bánh chưng, măng hầm, thực phẩm từ thanh long và nhiều sản vật khác mang đậm hương vị Tết Bình Thuận đã được các resort coi là sản phẩm đặc trưng nhằm mang đến cho du khách một cái Tết đầy ý nghĩa.

Hoà mình vào không gian Tết Việt tại Bình Thuận, du khách trong và ngoài nước còn có dịp tham quan hệ thống chùa chiền, đình làng, các di tích lịch sử đậm nét văn hóa địa phương như Vạn Thuỷ Tú, tháp Pô Sah Inư, các lễ hội đầu năm, đặc biệt là lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty.

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, dịp Tết Ất Mùi, hệ thống nghỉ dưỡng tại đây đã được du khách đặt trước với trên 80%, tăng đến 2% so với năm ngoái. Ước tính có gần 75.000 lượt du khách đến Bình Thuận vui Xuân, đón Tết. Trong đó, có 90% là du khách trong nước với chi tiêu tương đối lớn, khách quốc tế có khoảng 22.000 lượt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước