Bình Thuận: TP Phan Thiết phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 4

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/11/2021 06:19 GMT+7

Chốt kiểm soát tại phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tại tỉnh Bình Thuận, từ 0h sáng nay (7/11), TP Phan Thiết đã lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch ở các cửa ngõ ra vào thành phố.

Người dân không được ra vào thành phố, trừ các trường hợp đặc biệt. Từ sáng mai, tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội toàn TP Phan Thiết sẽ áp dụng các quy định ở cấp độ 4 (tức vùng đỏ).

Địa phương này sẽ tăng cường giám sát, sàng lọc, để kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, không để lây lan ra diện rộng. Riêng trong ngày 6/11, tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận thêm hơn 200 ca mắc COVID-19.

Còn tại Hậu Giang, bắt đầu từ ngày mai, người dân được yêu cầu không ra đường từ 21h hôm trước đến 4h hôm sau. Những trường hợp được ra đường là: đi cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; phòng chống thiên tai; các cơ quan báo, đài; công nhân vệ sinh môi trường; xử lý sự cố về điện, nước, hạ tầng kỹ thuật.

Hậu Giang cũng tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại chỗ và chỉ được bán hàng mang về. Hiện tỉnh này đang ở cấp độ dịch 2.

Dừng xe khách, taxi, xe hợp đồng đi và đến TP Phan Thiết Dừng xe khách, taxi, xe hợp đồng đi và đến TP Phan Thiết

VTV.vn - Thành phố Phan Thiết đã tạm thời dừng toàn bộ hoạt động của các phương tiện vận tải khách công cộng, bắt đầu từ ngày 5/11 đến khi có thông báo mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước