Bộ sưu tập tem của Việt Nam đạt Giải Mạ Vàng lớn tại Triển lãm tem thế giới 2022

Tạ Hiển-Thứ bảy, ngày 13/08/2022 16:11 GMT+7

Bộ sưu tập “Nghề của tôi” (My Job) của nhà sưu tập Đống Lương Sơn, Chủ tịch Hội tem Khánh Hòa

VTV.vn - Tham gia Triển lãm tem thế giới 2022, Việt Nam có 3 bộ sưu tập dự thi, trong đó Bộ sưu tập "Nghề của tôi" đạt giải thưởng cao nhất từ trước tới nay của Việt Nam.

Sau hơn 2 năm bị giãn đoạn vì đại dịch COVID-19, Triển lãm tem thế giới Indonesia 2022 (INDONESIA 2022 World Stamp Championship Exhibiton) - sự kiện lớn nhất của những người sưu tập tem trên toàn thế giới đã được tổ chức thành công.

Triển lãm diễn ra từ ngày 4/8 đến ngày 9/8/2022 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Jakarta, Indonesia với quy mô 2.084 khung trưng bày danh dự và dự thi của 506 nhà sưu tập đến từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ sưu tập tem của Việt Nam đạt Giải Mạ Vàng lớn tại Triển lãm tem thế giới 2022 - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Hội Tem Việt Nam tham dự Đại hội Liên đoàn tem chơi Thế giới lần thứ 76

Tham gia triển lãm lần này, Việt Nam có 3 bộ dự thi gồm 15 khung trưng bày và được Ban Giám khảo đánh giá cao. Theo đó, Bộ sưu tập "Nghề của tôi" (My Job) (thể loại Sưu tập Chuyên đề) của nhà sưu tập Đống Lương Sơn, Chủ tịch Hội tem Khánh Hòa đã đoạt đồng thời hai giải: Giải Mạ Vàng lớn (Large Vermeil) và Giải đặc biệt (Special Prize). Đây là những giải thưởng cao nhất từ trước tới nay qua các lần tham dự của Việt Nam.

Ông Đống Lương Sơn là một nhà sưu tập tem quê gốc Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang sinh sống tại Nha Trang. Qua những mẫu tem và nhiều vật phẩm quý, hiếm có giá trị được đầu tư công phu, ông đã kể lại câu chuyện cuộc đời công tác của mình, từ khi còn là người phục vụ bàn của nhà hàng đến khi trở thành Tổng giám đốc Khách sạn. Bộ sưu tập xuất sắc lần này của ông cũng đã từng được trưng bày danh dự tại Triển lãm tem bưu chính quốc gia 2020 - VIETSTAMPEX 2020 vừa được tổ chức từ ngày 24/6 - 26/6/2022 tại Hà Nội.

Bộ sưu tập tem của Việt Nam đạt Giải Mạ Vàng lớn tại Triển lãm tem thế giới 2022 - Ảnh 2.

Chứng nhận Giải Mạ Vàng lớn (Large Vermeil) dành cho Bộ sưu tập “Nghề của tôi” (My Job) của nhà sưu tập Đống Lương Sơn

Ngoài ra, 2 giải Bạc lớn thuộc về Bộ sưu tập "Thú lớn họ mèo" (Big cat) (thể loại Sưu tập Chuyên đề) của nhà sưu tập Nguyễn Thị Mỹ Kim, Hội Tem Khánh Hòa và Bộ sưu tập "Các bưu cục thành lập ở Việt Nam (1861-1900)" (Post Offices Established in Viet Nam (1861-1900)) (thể loại Sưu tập Lịch sử Bưu chính) của nhà sưu tập Ngô Viết Vĩnh, Hội tem Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng trong khuôn khổ Triển lãm, Liên đoàn tem chơi Thế giới đã tổ chức Đại hội lần thứ 76 với sự tham gia của 75 đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại hội đã bầu Tiến sỹ Prakob Chirakiti đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Liên đoàn tem chơi thế giới (ông là người Thái Lan và hiện đang là Chủ tịch Liên đoàn tem chơi liên châu Á (FIAP) kiêm phó Chủ tịch FIP).

Đoàn đại biểu Hội Tem Việt Nam đã trực tiếp dự nhiều phiên họp của các Tiểu ban chuyên môn của FIP; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và khả năng hợp tác với các thành viên của FIP và FIAP; Tiếp nhận các ý kiến nhận xét, đánh giá của Ban Giám khảo về các bộ sưu tập của Việt Nam; Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước Việt Nam qua tem bưu chính. Những hoạt động này đã được Ban Tổ chức và đại diện các nước đánh giá, ghi nhận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước