"Bỏng" mắt, đỏ da vì tia UV trong chuỗi ngày nắng như đổ lửa

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/06/2020 07:32 GMT+7

VTV.vn - Những ngày nắng nóng vừa qua, nhiều người dân phải đi khám và điều trị khi gặp phải những vấn đề về da do nắng nóng gây ra.

Rát da, đỏ da và xuất hiện nhiều vết sạm da thâm đen, chị Hương quyết định đi khám tại bệnh viện Da liễu Trung ương. Theo các bác sĩ, nguyên nhân gây ra tình trạng này do ảnh hưởng của tia UV (tia cực tím) trực tiếp tác động lên da.

Những ngày qua, cả nước đón nhận những đợt nắng nóng gay gắt, đáng nói tại nhiều địa phương, nắng gắt còn ghi nhận chỉ số UV cực cao. Tại TP.HCM chỉ số tia UV thậm chí lên mức 9 -11, mức cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng Mặt trời trong khoảng 15 phút mà không được bảo vệ. 

Riêng tại Hà Nội và TP Đà Nẵng cũng ghi nhận những ngày chỉ số tia UV chạm mức từ 9-10. Theo bệnh viện Da liễu Trung ương, nắng nóng đầu mùa cũng ghi nhận lượng bệnh nhân đến khám về da tăng nhanh.

Bỏng mắt, đỏ da vì tia UV trong chuỗi ngày nắng như đổ lửa - Ảnh 1.

Dự báo hè năm 2020 sẽ tiếp tục ghi nhận những kỷ lục nắng nóng, những ngày có chỉ số UV cao sẽ kéo dài. Các bác sĩ khuyến cáo, khi tiếp xúc dưới trời nắng nóng gay gắt trong thời gian dài không chỉ gây sốc nhiệt mà còn gây nguy hại cho da, thậm chí ung thư da.

"Việc bảo vệ chống nắng đầu tiên phải nói đến là bảo vệ vật lý bằng khẩu trang. Có nghiên cứu cho rằng khi chúng ta sử dụng khẩu trang đúng quy cách, đủ dày ngăn được phần lớn tia UV. Thứ hai là việc dùng kem chống nắng, ngày bôi 3 lần, trung bình 3 tiếng bôi 1 lần" - Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, Phó Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương tư vấn.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến cáo, tốt nhất người dân nên hạn chế ra đường vào cao điểm nắng nóng trong ngày, nhất là tầm giữa trưa bởi nắng nóng có thể gây ra các bệnh lý nguy hiểm khác. Khi ra đường nên sử dụng đầy đủ các phương tiện chống nắng và thường xuyên bổ sung nước.

Chỉ số tia UV cao sẽ có ảnh hưởng nào đến sức khỏe người dùng?

infotiauv-1561359295174657973326

Thời tiết ngày 10/6: Nắng nóng hạ nhiệt, chiều tối mưa dông Thời tiết ngày 10/6: Nắng nóng hạ nhiệt, chiều tối mưa dông

VTV.vn - Ngày 10/6, nắng nóng tạm thời giảm ở vùng núi Bắc Bộ; đồng bằng và trung du nhiệt độ có xu hướng giảm khoảng 2-4 độ C so với ngày 9/6 nhưng vẫn đạt ngưỡng 34-37 độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước