Bức xúc tình trạng xâm phạm chùa tại Đông Anh, Hà Nội

Dương Hội-Thứ năm, ngày 24/08/2023 11:55 GMT+7

VTV.vn - Đáng nói, khi người dân có nguyện vọng được xây dựng tường bảo vệ an ninh nhà chùa thì lại không được sự cho phép của chính quyền địa phương.

Theo hình ảnh được vị chủ trì chùa Ngọc Long, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội cung cấp, ngay trong những ngày đầu năm nay, tường rào, cổng chùa… đã bị các đối tượng xấu đập phá.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một hộ dân bên cạnh chùa, đã được nhận đền bù để đồng ý chuyển đi nơi khác, tuy nhiên, sau một thời gian, người trong gia đình này quay lại và có hành vi đe dọa nhà chùa để đòi thêm quyền lợi.

Bức xúc tình trạng xâm phạm chùa tại Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.

Cũng trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, chùa Khánh Long - nơi thờ cúng và sinh hoạt tín ngưỡng của hàng nghìn người dân cũng từng bị đập phá. Năm 2019, 16 pho tượng La Hán được làm bằng đá ngọc trắng nguyên khối đã bị một số đối tượng xấu xâm phạm.

Người dân cho biết do khuôn viên chùa chưa có tường rào bao quanh nên kẻ xấu dễ dàng đột nhập. Không có tường nên cũng không ngăn được gia súc xâm phạm vào chốn tâm linh.

Bức xúc tình trạng xâm phạm chùa tại Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Chùa Khánh Long chưa có tường rào bao quanh nên kẻ xấu dễ dàng đột nhập, gia súc xâm phạm chốn tâm linh.

Để bảo vệ an ninh chùa, người dân và phật tử mong muốn được góp công, góp của cùng nhà chùa xây dựng tường bao. Nhưng mỗi lần xin phép xây, họ đều không được sự đồng ý của xã.

Theo người dân, chùa Khánh Long hay còn gọi là chùa Quốc Sư Tự đã có lịch sử từ hàng trăm năm nay. Diện tích chùa gồm các khu vực thờ cúng, ao và khuôn viên cây xanh, từ bao đời nay không có tranh chấp, và là địa điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh của người dân địa phương và phật tử cả nước. Tháng 11 năm 2022, để phục vụ mục đích lập hồ sơ hoàn thiện các thủ tục về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiến hành đo đạc lập Bản đồ hiện trạng và xác định khuôn viên chùa Khánh Long có diện tích hơn 14.529,9m2.

Bức xúc tình trạng xâm phạm chùa tại Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 3.

UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết khuôn viên chùa Khánh Long đang vướng vào quy hoạch.

Khi phóng viên liên lạc với UBND xã Vĩnh Ngọc để hỏi về lý do xã không đồng ý cho phật tử xây tường bảo vệ chùa thì lãnh đạo UBND xã lại cho biết khuôn viên chùa đang vướng vào quy hoạch.

Tuy nhiên, một điều bất thường là nhiều người dân sống lâu năm ở đây cho biết họ chưa từng được biết hay được hỏi ý kiến đến bản quy hoạch này. Trong khi theo Luật Đất đai 2013 thì UBND cấp huyện phải có trách nhiệm lấy ý kiến cộng đồng cư dân về quy hoạch đất cấp huyện.

Câu hỏi đặt ra là Bản quy hoạch đất tại xã Vĩnh Ngọc đã được lấy ý kiến công khai của người dân hay chưa, có phù hợp với mong mỏi và nguyện vọng của người dân địa phương hay không? Cùng một mảnh đất nhưng tại sao lại có sự mâu thuẫn giữa cơ quan quản lý đất đai các cấp, cụ thể là Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã? Và trong lúc các câu hỏi này chưa có lời giải đáp thỏa đáng cho người dân thì công trình tâm linh hàng trăm năm tuổi vẫn đang phải đứng trước các nguy cơ mất an ninh và bị xâm phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước