Bước đột phá trong điều trị ung thư tuyến giáp

Hải Yến-Thứ bảy, ngày 04/03/2023 21:52 GMT+7

VTV.vn - Ung thư tuyến giáp - căn bệnh ung thư xếp thứ 9 trong các loại ung thư phổ biến tại Việt Nam với hơn 5000 ca mắc mới hàng năm.

Đây là căn bệnh có tỷ lệ chữa khỏi cao nếu được phát hiện sớm, tuy nhiên, sẽ để lại những vết sẹo kém thẩm mỹ trên cơ thể. Nhờ sự phát triển của y học, ngày nay, một số bệnh viện tại Việt Nam, đã áp dụng thành công phương pháp mới đảm bảo được cả yếu tố điều trị lẫn thẩm mỹ cho người bệnh.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hà Nội, nói: "Ai cũng thế thôi nghe đến bệnh là sợ rồi. Công việc của mình thường xuyên phải đi ra ngoài gặp đối tác khách hàng nên mình rất ngại nếu cơ thể có vết sẹo nào đó".

Nỗi lòng của chị Huyền cũng giống như nhiều bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp. Để đáp ứng được cả yếu tố điều trị lẫn thẩm mỹ, một phương pháp hiện đại mới nhất trên thế giới đã được áp dụng thành công tại Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết: "Phương pháp phẫu thuật tuyến giáp qua đường tiền miệng. Chúng tôi sẽ đưa dụng cụ qua đường tiền đình miệng ở môi dưới.Về bệnh lý, chúng tôi có thể kiểm soát loại bỏ toàn bộ các khối u và mang lại tính thẩm mỹ tối đa cho người bệnh vì hoàn toàn không để lại sẹo trên cổ".

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hà Nội, cho biết thêm: "Ngay sau mổ mình hoàn toàn không bị mất tiếng, việc ăn uống hoàn toàn bình thường, hơn một tuần là bình thường trở lại. Cổ mình không hề có một vết rạch nào. Mình cảm thấy may mắn khi biết đến phương pháp mới này".

Cùng một số bệnh viện nội tiết hàng đầu Việt Nam, bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc với những trang thiết bị máy móc hiện đại cập nhật thế giới, đã cứu chữa thành công hàng trăm bệnh nhân ung thư tuyến giáp bằng phương pháp mới này. Dẫu vậy, đây vẫn là căn bệnh ác tính phổ biến và có xu hướng gia tăng tại Việt Nam

Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Hồng Ngọc, nói: "Trong giai đoạn sớm gần như không có biểu hiện gì, không đau nhức, không khản tiếng, nuốt vướng... Lời khuyên của bác sĩ dành cho quần chúng nhân dân nói chung là nên đi khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, đi siêu âm vùng cổ 1 năm/lần".

Dù tỷ lệ chữa khỏi bệnh lên tới 90% nhưng nếu không được phát hiện sớm, các tết bào ung thư sẽ xâm lấn nhanh chóng sang các bộ phận khác. Vậy nên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, người dân không nên chủ quan với sức khỏe của chính bản thân mình

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước