Cá chết nổi trắng ruộng đồng nghi do sử dụng thuốc trừ sâu quá liều

Thanh Phong (VTV Digital)-Thứ năm, ngày 24/12/2020 09:07 GMT+7

VTV.vn - Khu vực xảy ra hiện tượng cá chết thuộc thôn 5, 6, 7 của xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Người dân cho biết, cách đây khoảng 2 ngày, cá và tôm tại ao hồ bị chết trắng, nổi đầy mặt nước, ước tính có khoảng 10 tấn cá đồng tự nhiên bị chết được vớt lên để tránh ô nhiễm nguồn nước. Người dân nghi ngờ các hộ dân ở đầu nguồn sử dụng thuốc trừ sâu quá liều khiến nguồn nước bị nhiễm độc làm cá chết.

Cá chết nổi trắng ruộng đồng nghi do sử dụng thuốc trừ sâu quá liều - Ảnh 1.
Cá chết nổi trắng ruộng đồng nghi do sử dụng thuốc trừ sâu quá liều - Ảnh 2.

Theo phản ánh của người dân xã Sùng Nhơn, cá tự nhiên ở các ao, bàu, hồ, suối khu vực bị ảnh hưởng với diện tích hơn 10ha bị chết hàng loạt, trôi nổi trên dòng nước làm ảnh hưởng đến nguồn nước cũng như môi trường nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của người dân.

Cá chết nổi trắng ruộng đồng nghi do sử dụng thuốc trừ sâu quá liều - Ảnh 3.
Cá chết nổi trắng ruộng đồng nghi do sử dụng thuốc trừ sâu quá liều - Ảnh 4.

Hiện nay, người dân đang lo sợ các dòng nước từ ao, hồ, bàu và suối bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật cũng như số lượng cá chết trên chảy ra sông La Ngà và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một số hộ dân nuôi cá lồng bè tại khu vực La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hiện các lồng bè tại khu vực La Ngà đang vào mùa thu hoạch cá.

Ngay sau khi nhận tin báo của người dân cơ quan chức năng huyện Đức Linh đã xuống ghi nhận vụ việc để tìm nguyên nhân.

Cá lồng bè chết hàng loạt, hàng chục tỷ đồng 'không cánh mà bay' Cá lồng bè chết hàng loạt, hàng chục tỷ đồng "không cánh mà bay"

VTV.vn - Tại TP. Vũng Tàu, nhiều hộ nuôi cá lồng bè khu vực sông Chà Và, xã Long Sơn lại đứng ngồi không yên khi cá nuôi bỗng bỏ ăn, rồi chết nổi trắng bè gây thiệt hại lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước