Cà Mau: Gần 32.000ha rừng ở cấp báo cháy cực kỳ nguy hiểm

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ hai, ngày 20/04/2015 10:07 GMT+7

VTV.vn - Toàn tỉnh Cà Mau hiện đã có gần 32.000ha rừng tràm và rừng cụm đảo Hòn Khoai của tỉnh bị đặt vào mức báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm.

Trời không mưa đã khiến nước dưới các lòng kênh trên toàn tỉnh Cà Mau bị cạn, dây leo bám trên những thân tràm cũng bắt đầu héo khô.

Sáng nay (20/4), trao đổi với phóng viên Thời sự VTV, ông Lê Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết, hiện nay, toàn bộ diện tích rừng U Minh Hạ có trên 30.000ha đang báo động cháy cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào trong ngày.

Xác định hiện nay là thời gian cao điểm nhất của mùa khô, lực lượng kiểm lâm tỉnh Cà Mau đang tập trung cao độ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, chủ rừng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng bằng nhiều biện pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước