Ca nhiễm MERS đầu tiên ở Thái Lan - Nguy cơ lây nhiễm cao vào Việt Nam

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 19/06/2015 15:12 GMT+7

VTV.vn - Dịch bệnh MERS đang có nguy cơ lây nhiễm cao vào Việt Nam khi Thái Lan đã ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên.

Mối lo ngại về dịch MERS lây nhiễm vào nước ta hiện nay rất lớn. Với Hàn Quốc, chúng ta chỉ cần giám sát chặt chẽ ở các nút thắt là sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Đà Nẵng và sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Trong khi đó, với Thái Lan, chúng ta có giao thương rất rộng, không chỉ có qua đường hàng không, mà còn cả đường bộ và đường biển.

Do vậy, việc kiểm soát sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhất là với những trường hợp đang trong thời gian ủ bệnh, không có triệu chứng.

Làm thế nào để có thể giám sát được và không để dịch MERS tiến vào Việt Nam? Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế xung quanh vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước