Các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19

Đài PT-TH Bắc Giang-Thứ ba, ngày 18/05/2021 09:36 GMT+7

VTV.vn - Đối diện với nhiều khó khăn, vất vả nhưng với sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm, họ đã và đang nỗ lực lăn xả cùng chính quyền và người dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Dịch COVID-19 đã bùng phát trở lại với nhiều diễn biến phức tạp. Thêm một lần nữa các y bác sĩ, những người ở nơi tuyến đầu chống dịch lại tiếp tục tận tâm, tận lực để truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và cả điều trị bệnh nhân COVID-19.

Gần 12h, kỹ thuật viên Nguyễn Thị Lan Hường cho biết đây là ngày thứ 9 liên tiếp chị đi lấy mẫu. Công việc những ngày này không có thời gian cố định, bất kể ngày hay đêm chỉ cần một cuộc điện thoại là lên đường ngay.

Các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Trời tháng 5 nóng nực, cơm trưa không kịp ăn, vậy nhưng khi lấy mẫu tập trung tại trạm xong, chị Hường và đồng nghiệp lại khẩn trương di chuyển đến các hộ gia đình để lấy mẫu những người già, ốm đau. Tờ danh sách người cần lấy mẫu vẫn còn nhiều, đồng nghĩa với ca làm việc của các chị sẽ kéo dài sang tận đầu giờ chiều.

Có thể thấy, so với các đợt dịch trước, đợt dịch này rất nguy hiểm, quy mô lớn hơn, diễn biến phức tạp hơn. Từ ngày 8/5 đến nay, nhân viên y tế trên toàn tỉnh đã lấy được gần 25.000 mẫu bệnh phẩm. Để có được số mẫu lớn như vậy, không chỉ có các y, bác sĩ làm dự phòng mà cả các y, bác sĩ ở khối điều trị cũng được huy động lên đường làm nhiệm vụ.

Những ngày này, số mẫu bệnh phẩm từ các huyện, thành phố chuyển lên nhiều khiến áp lực làm việc của các nhân viên ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang luôn trong tình trạng quá tải. Đã 7 đêm kể từ ngày ghi nhận ca bệnh đầu tiên trong đợt dịch thứ 4 này, tất cả cán bộ, nhân viên Khoa Xét nghiệm ở đây gần như thức trắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước