Các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó với bão số 5

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/09/2020 06:01 GMT+7

VTV.vn - Các tỉnh miền Trung đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 5; kêu gọi các tàu thuyền khẩn trương về nơi tránh trú bão an toàn.

Tại Âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, đến 18h ngày 16/9, đã có hơn 400 tàu cá đã vào nơi neo đậu. Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cũng đã liên lạc và kêu gọi gần 80 tàu với hơn 600 lao động - trên vùng biển Đông bắc Hoàng Sa và vùng biển có ảnh hưởng của bão - khẩn trương ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó với bão số 5 - Ảnh 1.

Một tàu cá chủ động vào bờ tránh trú bão. (Ảnh: TTXVN)

Còn tại Quảng Nam, đến chiều 16/9, số tàu cá của tỉnh này đang hoạt động trên biển là hơn 500 tàu với hơn 5.600 lao động. Hiện nay, các tàu cá này đã nhận được các thông báo về diễn biến của bão và đang di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có công điện khẩn chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẵn sàng chuẩn bị mọi phương án ứng phó với bão số 5.

Thủ tướng: Tập trung các nguồn lực, khẩn trương ứng phó với bão số 5 Thủ tướng: Tập trung các nguồn lực, khẩn trương ứng phó với bão số 5

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 5 năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước