Các tỉnh miền Trung ứng phó với bão số 9

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/12/2021 06:08 GMT+7

Người dân dùng bao cát để gia cố phần mái tôn. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Để ứng phó bão với bão số 9, các tỉnh tại miền Trung đã có các phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán và đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại thời điểm bão số 9 tiến vào gần bờ, một trong những tác động nguy hiểm nhất là gió mạnh trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa. 11 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã có lệnh cấm biển.

Cho đến thời điểm này, khoảng 45.000 tàu cá của các địa phương từ Quảng Bình đến Bình Thuận đang hoạt động trên các vùng biển đã vào tránh trú bão an toàn.

Từ tối 18/12 đến sáng nay (19/12), tại TP Đà Nẵng, gió đã bắt đầu mạnh dần lên. Không chỉ Đà Nẵng mà trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa từ nay đến ngày mai (20/12) có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7; còn trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên thì có gió cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 9. Biển động rất mạnh.

Các tỉnh miền Trung ứng phó với bão số 9 - Ảnh 1.

Người dân dùng dây thừng cố định, chằng néo nhà cửa nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão vào. (Ảnh: TTXVN)

Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã thông báo, hướng dẫn cho khoảng 45.000 tàu, với hơn 240.000 lao động của các địa phương từ Quảng Bình đến Bình Thuận biết diễn biến của bão để di chuyển tránh trú hoặc neo đậu. Tại Đà Nẵng, hơn 1.200 phương tiện với hơn 7.200 lao động đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang và các vị trí neo đậu khác. 

Các đồn biên phòng đã bố trí sắp xếp các phương tiện về neo đậu tránh bão tại Âu thuyền Thọ Quang đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có gió mạnh. Tính đến 16h hôm 18/12, theo Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, thành phố chỉ còn 1 tàu cá với 8 lao động đang ở trên biển, tuy nhiên không nằm trong vùng nguy hiểm và đã nắm thông tin về hướng di chuyển của bão.

Từ đêm 18/12, lượng mưa cũng đã bắt đầu lớn hơn, khu vực Thừa Thiên – Huế, Khánh Hòa hôm nay có mưa to 100-250mm, có nơi trên 300mm. Để ứng phó bão, các địa phương trong khu vực cũng đã sẵn sàng phương án sơ tán người tại các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, khu vực ven biển và đã có phương án đảm bảo an toàn. 

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã chỉ đạo các đơn vị cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương sẵn sàng phương án, lực lượng ứng cứu nhân dân khi có tình huống xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước