Cách ly tập trung thế nào để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/06/2021 20:32 GMT+7

VTV.vn - Để phù hợp với với tình hình thực tế, BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có những điều chỉnh về các biện pháp phòng chống dịch cũng như cách đánh giá nguy cơ.

Số lượng chỗ của ký túc xá Đại Học FPT có thể đáp ứng được trên 2.000 người. Tuy nhiên, để giảm nguy cơ lây nhiễm, số lượng tiếp nhận thực tế đã được giảm xuống hơn một nửa.

Cách ly tập trung thế nào để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm? - Ảnh 1.

Khu vực cách ly Ký túc xá của Đại Học FPT

Trung tâm Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng vậy. Nếu như trước đây mỗi phòng có từ 6 - 8 người thì nay để đảm bảo giãn cách, mỗi phòng nhiều nhất là 4 người. Người của phòng này không được giao lưu với người phòng khác.

Tại mỗi cơ sở cách ly đều có phòng đệm để tách riêng trường hợp nghi ngờ dương tính và theo dõi trước khi có kết quả khẳng định.

Đồng thời, để giảm nhân lực giám sát tại chỗ, tránh nguy cơ lây lan, tất cả các khu cách ly đang hoàn thiện việc lắp đặt camera giám sát từ xa. Hà Nội cũng đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng cách ly cho kịch bản 1.000 ca mắc COVID-19.

Hà Nội cũng đang dịch chuyển dần các khu cách ly cho các chuyên gia từ nội thành ra ngoại thành. Trong đó, tính đến cả phương án cách ly trường hợp F1 tại khách sạn, nếu đảm bảo các điều kiện phòng dịch.

Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trong buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa tại Bắc Ninh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước