Cải cách hành chính, chống gian lận thương mại ở Hải Phòng

Nguyễn Sơn - Văn Khương-Thứ hai, ngày 13/04/2015 13:55 GMT+7

VTV.vn - Ngày 13/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với TP Hải Phòng về nhiệm vụ cải cách hành chính, phòng chống tội phạm, chống buôn lậu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp kiểm tra công tác cải cách hành chính tại quận Ngô Quyền, quận có số dân đông nhất, tập trung nhiều doanh nghiệp nhất và cũng là nơi có nguồn thu ngân sách nhiều nhất của thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Trong cuộc làm việc với Ban chỉ đạo 389 của thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong thời gian tới, hải quan Hải Phòng phải chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

Là cảng biển có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất khu vực phía bắc, tình trạng buôn lậu tại khu vực này tiếp tục diễn biến phức tạp do số lượng doanh nghiệp kinh doanh cảng biển quá lớn; chính sách tạm nhập tái xuất còn nhiều bất cập, bị lợi dụng để buôn lậu; đầu tư trang bị chưa đồng bộ với tiến độ hiện đại hóa hải quan... Năm 2014, hải quan Hải Phòng phát hiện và xử lý hơn 5.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước