Cải thiện việc chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Quang Phồn, Phạm Thành-Thứ ba, ngày 01/10/2024 22:09 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người cao tuổi ở Việt Nam hiện sống độc lập nhưng thiếu sự chăm sóc. Các mô hình hỗ trợ chưa đủ rộng rãi, khiến họ phải tự lo cho cuộc sống.

Ngày Quốc tế Người cao tuổi nhắc nhở chúng ta về những thách thức mà người cao tuổi đang phải đối mặt. Với quan niệm "trẻ cậy cha, già cậy con" đang dần thay đổi, nhiều người cao tuổi hiện nay sống độc lập và tự lo cho cuộc sống. Tuy nhiên, đến một giai đoạn nhất định, họ cần sự hỗ trợ từ gia đình hoặc từ các mô hình chăm sóc xã hội.

Tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình, ông bà Trần Thị Thu và Nguyễn Thanh Bình đang phải tự chăm sóc bản thân trong điều kiện khó khăn. Họ không có lương hưu, và cuộc sống luôn chật vật. Ông Bình chia sẻ rằng, dù muốn vào viện dưỡng lão để được chăm sóc tốt hơn, nhưng mức phí hàng tháng quá sức với họ.

Theo thống kê, cả nước hiện có gần 100 trung tâm bảo trợ xã hội công lập nhận nuôi dưỡng miễn phí cho người cao tuổi cô đơn, nhưng số lượng rất hạn chế. Trong khi đó, các viện dưỡng lão tư nhân lại yêu cầu mức phí từ 10 đến 30 triệu đồng mỗi tháng, chỉ phù hợp với một bộ phận nhỏ người cao tuổi.

Dù một số địa phương đã hình thành các câu lạc bộ liên thế hệ để hỗ trợ người cao tuổi, nhưng chúng chưa thể phủ sóng rộng rãi và thường phụ thuộc vào tình nguyện viên. Điều này cho thấy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để cải thiện tình trạng chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước