Cẩm nang phòng chống tội phạm "7 không, 4 nên"

Kim Uyên – Nghiêm Túc-Thứ năm, ngày 10/02/2022 11:50 GMT+7

Công an TP. Châu Đốc phát cẩm nang phòng chống tội phạm cho người dân trước cổng vào khu vực Miếu Bà

VTV.vn - Cẩm nang phòng chống tội phạm góp phần khắc phục tình trạng cướp giật, chèo kéo, đeo bám, ăn xin... tại khu vực Miếu Bà (tỉnh An Giang).

Hàng năm, từ sau Tết Nguyên đán, khách thập phương thường đổ về Miếu Bà (phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để hành hương, du lịch. Tuy nhiên tại các khu vực diễn ra lễ hội thường xuất hiện cảnh chèo kéo khách, các loại tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan… gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí du khách. Trước tình hình đó, Công an Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm với rất nhiều các giải pháp trong đó có mô hình "Cẩm nang phòng, chống tội phạm". Và mô hình này bước đầu đã đem lại những hiệu quả tích cực, nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của người dân.

Những năm trước đây, vào những ngày lễ hội đầu năm trên địa bàn Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang tình hình tội phạm cướp giật, trộm cắp, móc túi, chèo kéo khách du lịch cũng như các đối tượng hoạt động lừa đảo bán các loại thuốc Đông - Tây y không rõ nguồn gốc trên xe khách diễn biến vô cùng phức tạp. Trong đó đáng chú ý là việc chèo kéo du khách để bán hàng, hành vi của các đối tượng này vô cùng manh động liều lĩnh và sẵn sàng giở thói côn đồ khi người dân phản ứng. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự và hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Trước tình hình trên, Công an TP Châu Đốc ngoài tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời nắm, dự báo chính xác tình hình hoạt động của các đối tượng xấu, kiên quyết không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm như trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản, nhất là các loại tệ nạn xã hội mê tín dị đoan, chèo kéo khách hành hương. Và mô hình "Cẩm nang phòng, chống tội phạm" cũng xuất phát từ đây.

Cẩm nang phòng chống tội phạm 7 không, 4 nên - Ảnh 1.

Mặt trước của Cẩm nang phòng, chống tội phạm

Theo đó, Công an Thành phố Châu Đốc đã đặc biệt thiết kế một cẩm nang nhỏ gọn có màu sắc bắt mắt. Bên trong là nội dung hướng dẫn các biện pháp phòng chống các loại tội phạm lừa đảo, chèo kéo, cò mòi, mê tín di đoạn…được viết bằng những câu thơ rất dí dỏm, dễ nhớ đem lại sự thích thú cho người dân. Ngoài ra, bên trong cẩm nang còn có các số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an Thành phố Châu Đốc để khi phát hiện các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, người dân có thể nhanh chóng thông tin đến cơ quan Công an tiếp nhận, giải quyết, xử lý kịp thời.

Cẩm nang phòng chống tội phạm 7 không, 4 nên - Ảnh 2.

Mặt sau của Cẩm nang là nội dung khuyến cáo đến người dân về những điều nên làm và không nên làm khi đến khu du lịch quốc gia Núi Sam

Đọc kỹ những nội dung được thể hiện trong cẩm nang, bà Nguyễn Thị Hoàng Nhung, du khách đến từ thành phố Cần Thơ cho biết: "Khi tôi cùng gia đình đi viếng chùa Bà, thì được các anh Công an phát cho tờ cẩm nang, các anh nói rằng nếu như khi đi trên đường có gặp sự cố gì thì liên hệ với các số điện thoại có trên cẩm nang, các anh sẽ tiếp ứng và giữ gìn an ninh trật tự, cho nên tôi cảm thấy rất an toàn. Ngoài ra với những câu thơ nhắc nhở về việc tránh xa mê tín dị đoan hay cảnh giác với các đối tượng cò mồi đã giúp người dân chúng tôi thêm ý thức khi đến du lịch nơi đây".

Thiếu tá Nguyễn Trần Minh, Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP. Châu Đốc cho biết: "Có thể nói, Cẩm nang phòng chống tội phạm là một kênh phối hợp giữa người dân cùng với lực lượng Công an trong phòng ngừa, tố giác tội phạm. Với thiết kế nhỏ gọn, người dân dễ dàng mang theo bên cạnh mình, những nội dung trong quyển cẩm nang sẽ giúp người dân phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản. Đồng thời nâng cao nhận thức vai trò của người dân trong đấu tranh tố giác các loại tội phạm. Và cẩm nang này sẽ được phát tại các cổng thu phí tham quan, trong khu du lịch, các điểm giữ xe. Nhà trọ, khách sạn…"

Trong những ngày Tết Nguyên đán, tại khu vực Miếu Bà, tình trạng cướp giật, chèo kéo, đeo bám, ăn xin, cò mồi bán nhang đèn, chim phóng sinh… đã được khắc phục. Đây là kết quả cho những nỗ lực bền bĩ của lực lượng Công an thành phố Châu Đốc, trong đó có sự đóng góp tích cực từ những cẩm nang phòng chống tội phạm được các cán bộ chiến sĩ Công an Thành phố phát đến tận tay của người dân. Hy vọng thời gian tới cẩm nang "7 không, 4 nên" sẽ phát huy hơn nữa hiệu quả của mình, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước