Cận cảnh hàng phong đỏ "chết khô" giữa thủ đô, chờ được thay thế

Hoài Linh-Thứ tư, ngày 07/04/2021 06:34 GMT+7

VTV.vn - Hơn 200 cây phong đỏ trên trục đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng đều trong tình trạng sinh trưởng kém, "đứng" trơ trụi chờ được thay thế.

Cận cảnh hàng phong đỏ chết khô giữa thủ đô, chờ được thay thế - Ảnh 1.

262 cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng được trồng thử nghiệm từ năm 2018. Tuy nhiên, việc trồng thử nghiệm cây phong tại 2 tuyến phố này không hiệu quả. Cây sinh trưởng kém, trụi lá, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

Cận cảnh hàng phong đỏ chết khô giữa thủ đô, chờ được thay thế - Ảnh 2.

Các chuyên gia đánh giá đặc tính của cây phong lá đỏ này không phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam và đặc biệt là khu vực đô thị như Hà Nội. Dù cây phong lá đỏ vẫn có thể sinh trưởng ở Việt Nam nhưng cần điều kiện chăm sóc rất đặc biệt.

Cận cảnh hàng phong đỏ chết khô giữa thủ đô, chờ được thay thế - Ảnh 3.

Loại cây này nên được trồng trong công viên, vườn hoa, những nơi có nhiệt độ không quá khắc nghiệt vào mùa hè. Còn ở ngoài đường, nhiệt độ mặt đường có thể lên tới trên 50 độ C thì loại cây ôn đới này rất khó sống.

Cận cảnh hàng phong đỏ chết khô giữa thủ đô, chờ được thay thế - Ảnh 4.

Sở Xây dựng Hà Nội thống kê 45 cây đã chết, làm ảnh hưởng đến cảnh quan của tuyến phố. Số cây còn lại đều phát triển kém, lá héo, cành, nhánh trơ trụi và hay bị sâu bệnh.

Cận cảnh hàng phong đỏ chết khô giữa thủ đô, chờ được thay thế - Ảnh 5.

Việc trồng thử nghiệm cây phóng lá đỏ tại hai tuyến phố đều không hiệu quả. Sở Xây dựng đã đề xuất với UBND TP. Hà Nội các phương án thay thế để bảo đảm cảnh quan đô thị trên tuyến đường.

Cận cảnh hàng phong đỏ chết khô giữa thủ đô, chờ được thay thế - Ảnh 6.

Sở Xây dựng đề xuất trồng cây bàng lá nhỏ, có đường kính thân cây 10-15 cm, cao 6-8 m hoặc trồng đan xen giữa bàng lá nhỏ và cọ dầu đường kính 40-60 cm, cao khoảng 2 m.

Cận cảnh hàng phong đỏ chết khô giữa thủ đô, chờ được thay thế - Ảnh 7.

Một số cây cũng xuất hiện lá nhưng quá ít, không đáng kể.

Cận cảnh hàng phong đỏ chết khô giữa thủ đô, chờ được thay thế - Ảnh 8.

UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về phương án thay thế toàn bộ hàng phong lá đỏ trên hai tuyến phố.

Cận cảnh hàng phong đỏ chết khô giữa thủ đô, chờ được thay thế - Ảnh 9.

Hy vọng rằng việc thay thế hàng phong đỏ sẽ trả lại cảnh quan cho đường Nguyễn Chí Thanh - được mệnh danh là con đường đẹp nhất Việt Nam năm 2001-2002.

Cận cảnh hàng phong đỏ chết khô giữa thủ đô, chờ được thay thế - Ảnh 10.

Việc trồng thay thế hệ thống cây xanh mới sẽ được thực hiện trong tháng 4/2021 và hoàn thành trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước