Cận cảnh nhà ga ngầm thứ 3 của tuyến metro số 1 TP Hồ Chí Minh

Thế Hà-Thứ năm, ngày 22/04/2021 14:31 GMT+7

VTV.vn - Với trần nhà lượn sóng, hệ thống ánh sáng hiện đại và thang máy trong suốt, nhà ga ba Son dài 240m, sâu 17m dưới lòng đất.

Tại Tp Hồ Chí Minh, tuyến metro số 1 đang có dấu mốc quan trọng về mặt tiến độ. Nhà ga Ba Son, ga ngầm cuối cùng của tuyến đường sắt đô thị này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Cận cảnh nhà ga ngầm thứ 3 của tuyến metro số 1 TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Song song với đó, mặt đường Lê Lợi, công trường phía trên của tuyến metro này cũng đang gấp rút hoàn thiện để trả mặt bằng lại cho thành phố, cho người dân.

Hiện tại, những tấm rào chắn được dỡ bỏ sau 7 năm án ngữ. Những khách sạn, nhà dân hai bên đường đang được sửa chữa, để lấy lại vị thế huy hoàng vốn có. Mặt tiền đường Lê Lợi, vốn là một trong những nơi có mặt bằng đẹp nhất ở trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Dù là ngày nghỉ lễ giỗ tổ nhưng công trường ở đây vẫn nhộn nhịp. Đơn vị thi công cho biết sẽ làm hết sức để hoàn trả mặt bằng cho người dân trước ngày 30/4.

Cận cảnh nhà ga ngầm thứ 3 của tuyến metro số 1 TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.
Cận cảnh nhà ga ngầm thứ 3 của tuyến metro số 1 TP Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Dưới lòng đất, nhà ga ngầm Ba Son cũng đã lộ vóc dáng. Với trần nhà lượn sóng, hệ thống ánh sáng hiện đại và thang máy trong suốt, nhà ga này dài 240m, sâu 17m dưới lòng đất. Tầng 1 là sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí. Tầng 2 là nơi đón trả khách.

Đây được coi là dấu mốc quan trọng về tiến độ tuyến metro số 1 bởi bộ 3 gồm nhà ga trung tâm; ga Nhà hát TP và ga Ba Son là các ga ngầm duy nhất của tuyến, vốn là những hạng mục thi công khó khăn và phức tạp nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước