Cần Thơ bỏ quy định gây cản trở vận chuyển hàng hóa

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/09/2021 11:54 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Cần Thơ đã chính thức bãi bỏ các yêu cầu riêng dành cho phương tiện vận chuyển hàng hóa ra - vào khu vực nội đô.

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GTVT, các phương tiện chỉ cần có đầy đủ các hóa đơn, chứng từ, mã nhận diện vùng xanh, tài xế có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ sẽ được lưu thông bình thường. Các quy định trước đó như phải có đăng ký trước với Sở Công Thương; bốc dỡ, trung chuyển hàng hóa vào nội ô hoặc đổi tài xế đã được bãi bỏ.

Tuân thủ các quy định chung, thống nhất trên toàn quốc giúp các doanh nghiệp và tài xế vận tải dễ thực hiện, tránh mất thời gian và phát sinh thêm chi phí.

Trước đây mỗi ngày có từ 15 - 16 ngàn xe tải ra vào Cần Thơ. Từ khi thực hiện Chỉ thị 16 chỉ còn khoảng 4 ngàn xe, áp dụng biện pháp tăng cường số lượng xe đã giảm xuống hơn phân nửa. Tháo gỡ vướng mắc này, dự báo lượng phương tiện sẽ tăng trở lại. Do vậy Cần Thơ yêu cầu các lái xe thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đồng thời ưu tiên tiêm phòng, xét nghiệm cho đội ngũ lái xe hàng hóa.

Cần Thơ hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Cần Thơ hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch

VTV.vn - Tại Cần Thơ, lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người. Quyết định được thành phố đưa ra cách đây 2 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước