Cần Thơ: Có dự án chống ngập nhưng vẫn ngập

VTV9-Thứ hai, ngày 16/10/2017 14:14 GMT+7

VTV.vn - Điều người dân TP Cần Thơ thắc mắc về việc thành phố luôn xảy ra ngập nước dù dự án chống ngập đã được triển khai từ nhiều năm qua.

Đường phố biến thành sông, xe bị chết máy phải dắt bộ là thực trạng tại thành phố Cần Thơ trong những ngày qua. Liên tiếp từ ngày 9 - 13/10, người dân thành phố Cần Thơ phải chứng kiến cảnh ngập nước dữ dội do triều cường. Cuộc sống người dân bị đảo lộn bởi những ngôi nhà có nền thấp đều bị ngập nước.

Không chỉ triều cường, mỗi khi có mưa lớn, nhiều truyến đường ở thành phố Cần Thơ đã xảy ra ngập nặng. Nhiều người dân đã không kịp trở tay khi nước tràn vào nhà, làm ướt đồ đạc, vật dụng.

Từ năm 2017 đến nay, tình trạng ngập do mưa hay triều cường thường xuyên xảy ra ở thành phố Cần Thơ. Điều đáng nói, từ năm 2011, địa phương này đã tiến hành nạo vét kênh mương, xây 181 van ngăn triều để chống ngập từ dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL. Tuy nhiên trên thực tế, mỗi khi triều cường, nước vẫn tràn vào nội đô thành phố, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Hiện thành phố Cần Thơ đang triển khai thêm dự án phát triển thành phố, tăng cường khả năng thích ứng của đô thị với tổng mức đầu tư 7.339 tỷ đồng. Khi hoàn thành dự án này, tình trạng ngập nặng mới có thể chấm dứt. Tuy nhiên, đến năm 2021, dự án mới được hoàn thành.


Triều cường gây ngập, người dân Cần Thơ sống trong biển nước Triều cường gây ngập, người dân Cần Thơ sống trong biển nước Triều cường lên nhanh gây ngập nhiều nơi tại Cần Thơ Triều cường lên nhanh gây ngập nhiều nơi tại Cần Thơ Nhiều tuyến đường nội đô Cần Thơ ngập nặng Nhiều tuyến đường nội đô Cần Thơ ngập nặng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước