Cẩn trọng với bệnh hô hấp ở trẻ khi thời tiết thất thường

Nguyễn Hằng, Văn Dương-Thứ năm, ngày 09/02/2023 18:35 GMT+7

VTV.vn - Theo các bác sĩ, bệnh này là bệnh thông thường của trẻ. Do đó, khi trẻ sốt ho, sổ mũi nên được đưa đến cơ sở y tế khám và điều trị, không để lâu vì dễ biến chứng nặng hơn.

Tại các tỉnh phía Nam, tiết trời se lạnh, có mưa, thậm chí mưa to ngay giữa mùa khô đã kéo dài từ trước Tết Nguyên đán đến nay. Đây chính là nguyên nhân khiến cho lượng bệnh nhân mắc bệnh hô hấp gia tăng, đặc biệt là ở trẻ em.

Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, số lượng bệnh nhi đến khám hô hấp tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch gia tăng 20% -30% và con số này vẫn duy trì cho đến hiện nay.

Cẩn trọng với bệnh hô hấp ở trẻ khi thời tiết thất thường - Ảnh 1.

Nguyên nhân của tình trạng này, theo các bác sĩ, có liên quan mật thiết đến sự thất thường của thời tiết khi giữa mùa khô vẫn liên tục có mưa, nền nhiệt chênh lệch khá rõ trong ngày cũng như giữa các ngày trong tuần làm cho cơ thể không thich ứng kịp khiến hệ miễn dịch bị suy giảm, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn xâm nhập vào đường hô hấp và gây bệnh.

Đặc biệt, thời điểm sau Tết Nguyên đán, sau 1 thời gian di chuyển nhiều, thay đổi môi trường, sinh hoạt không điều độ, trẻ lại càng dễ mắc những bệnh của đường hô hấp trên sổ mũi - nghẹt mũi, viêm họng, sốt hoặc các loại bệnh hô hấp thông thường như viêm phế quản, viêm amidan, hen suyễn.

Theo các bác sĩ, bệnh này là bệnh thông thường của trẻ. Do đó, khi trẻ sốt ho, sổ mũi nên được đưa đến cơ sở y tế khám và điều trị, không để lâu vì dễ bị biến chứng nặng hơn.

Bên cạnh đó, gia đình cần ổn định lại sinh hoạt của trẻ như cho trẻ uống đủ nước, ngủ đủ giấc, vệ sinh mũi họng, giữ ấm cho trẻ khi đi đường và đặc biệt là đeo khẩu trang vừa tránh gió, bụi, vừa giảm nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với trẻ hay người lớn đang bị bệnh hô hấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước