Cảnh báo an toàn nhà ven kênh rạch mùa mưa bão

Công Trung-Thứ hai, ngày 18/07/2022 14:24 GMT+7

VTV.vn - Các loại hình thời tiết nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ hư hại công trình xây dựng. Đáng lo ngại là những công trình tạm bợ, như các loại nhà ven và trên kênh rạch tại TP. HCM.

Qua công tác kiểm tra, tuần tuyến của Sở Giao thông Vận tải TP. HCM cho thấy, kênh Đôi thuộc quận 8 là tuyến đường thủy nội địa có nhiều nhà tạm bợ nhất, với khoảng trên 2.700 hộ. Nhiều căn xuống cấp trầm trọng, nằm trên dòng nước.

Ngoài kênh Đôi, còn khoảng 18 tuyến đường thủy nội địa khác cũng có nhiều nhà trên và ven kênh rạch, như: rạch Xóm Củi – Gò Nổi khoảng 120 hộ dân, kênh Tẻ gần 400 hộ dân, rạch Ông Lớn hơn 600 hộ dân. Các nhà ven và trên kênh rạch hiện nay đang ở trong tình trạng đáng lo ngại.

Thời gian qua, tại TP. HCM cũng đã xảy ra tình trạng giông lốc, khiến cho nhiều căn nhà gần khu vực kênh rạch bị hư hại. Các cơ quan chức năng cũng khuyến nghị tháo dỡ các công trình lấn chiếm, không phép, trái phép hành lang an toàn kênh rạch, cũng như có kế hoạch di dời người dân sống tại nơi có nguy cơ cao xảy ra thiên tai đến nơi an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước