Cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm ở Tây Nguyên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/03/2023 06:39 GMT+7

Lực lượng chức năng đốt dọn thực bì (Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Hiện nhiều diện tích rừng ở Tây Nguyên đang có nguy cơ cảnh báo cháy rừng ở cấp 4, cấp 5 (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm).

Tại tỉnh Đắk Lắk, hiện có hơn 500.000 ha rừng nhưng tới gần một nửa đang trong tình trạng báo động cháy cấp 4, gần đạt ngưỡng cấp 5. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương các phương án phòng chống cháy rừng như là làm đường băng cản lửa, thực hiện vệ sinh rừng đầu mùa khô. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy của các chủ rừng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những đơn vị lơ là đối với công tác này.

Từ đầu năm đến nay, Tây Nguyên, Nam Bộ chỉ có vài trận mưa trái mùa. Tiết trời nắng khô kéo dài khiến thực bì nhiều cánh rừng trở nên khô nỏ, dễ bén lửa. Diện tích có nguy cơ cháy rừng đang mở rộng.

Theo thông tin từ Cục Kiểm lâm, hiện có tới 23 huyện thuộc 4 tỉnh Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng và An Giang của Nam Bộ đang trong vùng cảnh báo cháy cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài ra, một loạt các cánh rừng khác của khu vực Tây Nguyên, các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau cũng cảnh báo cháy rừng cấp 4 - cấp nguy hiểm.

Dự báo cao điểm mùa khô ở Tây Nguyên, Nam Bộ còn kéo dài khoảng 2 tháng. Thời tiết bất lợi, tại những vùng đang có cảnh báo cháy, người dân không đốt nương làm rẫy, hay có các hoạt động dùng lửa khác ở trong rừng và gần rừng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước