Cảnh báo tình trạng học sinh mua và sử dụng kẹo "thuốc lá" tràn lan

Nguyễn Sơn-Chủ nhật, ngày 29/11/2020 20:30 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, tại một số cổng trường học trên địa bàn Hà Nội xuất hiện loại kẹo "thuốc lá" và được các em học sinh lứa tuổi tiểu học rất ưa thích.

Chưa rõ sản phẩm này có nguồn gốc xuất xứ từ đâu, có yếu tố độc hại gì hay không, tuy nhiên việc các em nhỏ sử dụng loại kẹo này như thuốc lá rõ ràng không phù hợp, nhất là trong môi trường học đường. Dù công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã phát đi văn bản cảnh báo, thế nhưng việc mua bán sản phẩm này vẫn có những diễn biến phức tạp.

Sau một thời gian bày bán tại một số vỉa hè gần cổng trường học, bị lực lượng công an phát hiện và truy quét, loại kẹo "thuốc lá" chuyển sang bán online trên các trang thương mại điện tử.

Nhìn bên ngoài, những hộp kẹo thuốc lá trông không khác gì những bao thuốc lá ngoại nhập, bên trong là những chiếc kẹo cũng được tạo hình giống điếu thuốc. Bên ngoài chỉ có một vài thông tin ngắn gọn như sản xuất tại Quảng Đông,Trung Quốc. Về thành phần hay yếu tố độc hại cũng chưa có cơ quan nào kiểm định, tuy nhiên với hình dáng giống điếu thuốc cũng rất dễ kích thích các em hút thử thuốc thật.

Cảnh báo tình trạng học sinh mua và sử dụng kẹo thuốc lá tràn lan - Ảnh 1.

Những hộp kẹo thuốc lá

Dù chưa rõ tác hại ra sao nhưng thực tế cũng đã có không ít các em học sinh mua và sử dụng thử loại kẹo thuốc lá này. Thậm chí có em còn tự quay clip và đưa lên các trang mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, công an Hà Nội đã phát hiện tình trạng một số hàng rong bán loại kẹo này cho học sinh ở cổng trường học. Loại kẹo có hình dạng thuốc lá được bán với giá thành khá rẻ chỉ từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng/cái. Điều đáng nói là loại kẹo này có mùi như mùi thuốc lá thật, vị ngọt thơm nên được học sinh ưa thích.

Chưa rõ những loại kẹo này có độc tính hay không nhưng theo các chuyên gia tâm lý nhận định, đây có thể là một hình thức quảng cáo cho thuốc lá tiếp cận gần với lứa tuổi học sinh, về lâu dài sẽ hình thành thói quen, sở thích hút thuốc lá cho các em.

Hiện công an TP Hà Nội đang tăng cường giám sát tình hình an ninh trật tự xung quanh cổng trường, phòng ngừa ngăn chặn tình trạng học sinh mua, ăn kẹo thuốc lá dẫn tới hệ lụy xấu. Một số gian hàng trên các trang thương mại điện tử rao bán kẹo thuốc lá cũng sẽ bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm.

Hút thuốc lá thường xuyên, thiếu niên 17 tuổi bị nhồi máu cơ tim Hút thuốc lá thường xuyên, thiếu niên 17 tuổi bị nhồi máu cơ tim

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, bệnh viện vừa can thiệp cấp cứu nam bệnh nhân 17 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, tiên lượng tử vong cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước