Cảnh giác trước các loại mỹ phẩm 'bóng bẩy' sản xuất chui

Nhóm phóng viên VTV Digital-Thứ ba, ngày 06/12/2022 21:05 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ cảnh giác với cơ sở thẩm mỹ chui, mà người tiêu dùng, đặc biệt là chị em phụ nữ, cũng cần cảnh giác với các loại mỹ phẩm ồ ạt tung ra thị trường vào cuối năm.

Tuy đều có vẻ ngoài bóng bẩy, đẹp đẽ, với những tính năng tác dụng thần kỳ và giá không hề rẻ, nhưng nhiều người không biết rằng những sản phẩm như thế này hoàn toàn sản xuất chui và được núp bóng tinh vi bằng các giấy tờ của cơ quan chức năng, để đánh lừa người tiêu dùng.

Một buổi hội thảo giới thiệu các loại mỹ phẩm chăm sóc da, trị mụn, trị nám, được quảng cáo là sẽ giúp hàng triệu phụ nữ Việt Nam có làn da hoàn hảo bằng sản phẩm an toàn và khoa học. Tuy nhiên, buổi hội thảo này không dành cho người tiêu dùng, mà hướng đến các đại lý bán lẻ, với lời mời gọi khi góp vốn tham gia hoạt động kinh doanh của công ty sẽ có thể nhận lại được hàng vali tiền.

"Tất cả các bạn đến đây sẽ cùng giàu và cùng có tiền. Lương của các bạn có thể rơi vào 200 - 300 triệu. Thậm chí có bạn lương tháng đầu đã được 500 triệu", đại diện công ty nói.

Trước khi có được cả vali tiền, mỗi đại lý phải bỏ ra ít nhất vài chục cho đến hàng trăm triệu để nhập về những sản phẩm và tiếp tục phân phối đến tay người tiêu dùng. Nhiều người tỏ ra băn khoăn về thủ tục pháp lý của mỹ phẩm, bởi số tiền đầu tư cũng không hề nhỏ.

Không tiết lộ thông tin về nhà máy sản xuất, các giấy tờ pháp lý cũng chỉ được đại diện công ty cho xem lướt qua. Nhiều đại lý bán lẻ và người tiêu dùng đều không hề biết rằng, những sản phẩm này hoàn toàn không được sản xuất tại các nhà máy được cơ quan y tế cấp phép.

Không những tự ý sản xuất chui, để thu hút nguồn vốn từ các đại lý, công ty này cũng tự ý tổ chức trải nghiệm lăn kim, làm mờ nám cho khách hàng ngay tại buổi hội thảo mà không hề xin phép các cơ quan y tế. Thực tế, trong quá trình phân phối, cũng đã có một số khách hàng bị kích ứng da sau khi sử dụng sản phẩm trị mụn của công ty này.

"Bộ sản phẩm trị mụn này ngay ngày đầu tiên tôi sử dụng đã có hiện tượng ngứa mặt. Ngày hôm sau nổi mụn nước li ti và loang ra khắp cả mặt", người tiêu dùng chia sẻ.

Phản ứng là việc của khách hàng, còn các đại lý khi đến với buổi hội thảo sẽ được đại diện công ty hướng dẫn cách lừa dối người tiêu dùng.

Mục sở thị kho hàng mỹ phẩm giả tại TP Hồ Chí Minh Mục sở thị kho hàng mỹ phẩm giả tại TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - Mới đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ xưởng sản xuất hàng giả là dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm lên tới hàng chục tấn tại TP Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước