Cảnh giác trước trào lưu Sugar daddy, Sugar baby

Nguyễn Sơn-Chủ nhật, ngày 04/04/2021 20:39 GMT+7

VTV.vn - Sugar daddy, Sugar baby là cụm từ được cộng đồng mạng xã hội nhắc đến nhiều trong 1 vài năm trở lại đây.

Một người đàn ông nhiều tuổi khi trở thành daddy sẽ có nghĩa vụ chu cấp cho 1 cô gái trẻ hơn mình (được gọi là Sugar baby) một vài chục tuổi mỗi tháng một số tiền nhất định và đổi lại bằng việc quan hệ tình dục. Hình thức mua bán dâm trá hình này không những ngày càng trở nên phổ biến mà còn là kẽ hở để các đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều trang Facebook tìm Sugar daddy, Sugar baby hay còn gọi là bố nuôi, con gái nuôi trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều. Gọi là nuôi nhưng thực chất là một hình thức mua bán dâm trá hình dưới vỏ bọc những bài viết tìm người chu cấp tài chính. Bằng hình thức này, Tuấn đã tiếp cận với 1 cô gái tại quận Cầu Giấy và nhận làm Sugar baby với mức giá 8 triệu đồng/tháng. Sau đó, Tuấn đưa cô gái này về nhà, quan hệ tình dục và dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh nhạy cảm. Dù chưa nhận được của bố nuôi đồng nào nhưng ngay sau đó cô gái đã bị bố nuôi tống tiền, ép phải đưa 15 triệu đồng nếu không sẽ tung những hình ảnh nhạy cảm lên mạng.

Cảnh giác trước trào lưu Sugar daddy, Sugar baby - Ảnh 1.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an

Ranh ma hơn Tuấn, đối tượng Nguyễn Văn Hào còn làm một loạt giấy tờ tùy thân giả để tự biến mình từ một kẻ vừa ra tù trở thành bác sỹ trưởng khoa ngoại phẫu thuật chỉnh hình của Bệnh viện 198. Với hình đại diện mặc áo blouse trắng trên trang Facebook, Hào nhanh chóng kết bạn được với 1 cô gái trên trang mạng xã hội "Đàn bà cũ", thấy con của chị gái nạn nhân bị khuyết tật bẩm sinh, đối tượng này đã mạo danh bác sỹ chiếm đoạt của gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng với lời hứa chữa khỏi bệnh cho cháu bé.

Theo cơ quan công an, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi và có nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Những trang mạng xã hội như Sugar daddy, Sugar baby, Đàn bà cũ… luôn được coi là mảnh đất béo bở để những đối tượng này lộng hành khi nắm được tâm lý lo sợ của nạn nhân, không dám trình báo với cơ quan công an vì lộ chuyện nhạy cảm. Tuy nhiên, chính suy nghĩ muốn kiếm tiền nhanh chóng, lười lao động của một bộ phận những cô gái trẻ lại đang tiếp tay cho những kẻ xấu có cơ hội làm hại chính mình.

Không chỉ đăng bài công khai, hiện trên mạng xã hội tồn tại rất nhiều các group Sugar daddy - Sugar baby với số lượng thành viên tham gia khổng lồ và mỗi ngày có hàng trăm bài đăng. Dù là hình thức mua bán dâm trá hình nhưng đây lại là hành vi lách luật, rất khó xử lý. Hiện cơ quan công an quận Cầu giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Bảo Tuấn và Nguyễn Văn Hào với tội danh cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước