Cảnh giác với thông tin chữa COVID-19 bằng tâm linh

Minh Đức-Thứ tư, ngày 24/03/2021 06:38 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, có hơn 2.000 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi tại các cơ sở y tế trong cả nước, không trường hợp nào mắc bệnh được tự chữa ngoài cộng đồng, bằng tâm linh.

Như VTV đã đưa tin, thời gian gần đây, xuất hiện 1 đối tượng lợi dụng tình hình dịch để truyền bá các hoạt động khám chữa bệnh mê tín dị đoan, trục lợi bất chính tại Vĩnh Phúc.

Cụ thể, mạng xã hội lan truyền thông tin về tấm danh thiếp có nội dung cô đồng "chuyên bắt tà ma, gọi vong, thỉnh oan gia trái chủ". Đặc biệt, trên tấm danh thiếp còn ghi có thể chữa được các bệnh như ung thư, u não, đường huyết, vô sinh, COVID-19...

Cảnh giác với thông tin chữa COVID-19 bằng tâm linh - Ảnh 1.

Có khoảng 80% bệnh nhân nhiễm COVID-19 tự khỏi và 20% bệnh nhân có diễn biến nặng hơn. Người dân mắc bệnh cần có phương án điều trị cụ thể, tránh chữa bệnh bằng mê tín, dị đoan

Tuy nhiên, theo Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - nơi điều trị hàng đầu cho bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam cho biết, đến nay, tất cả hơn 2.000 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi đều điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước, không trường hợp nào mắc bệnh được tự chữa ngoài cộng đồng, bằng tâm linh.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp cho biết thêm, khoảng 20% bệnh nhân COVID-19 tại nước ta có diễn biến nặng hơn, bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng rối loạn đông máu, tổn thương phổi và tổn thương nội tạng dẫn đến suy hô hấp. Với những ca bệnh nặng, Bộ Y tế luôn có sự theo dõi chặt, hội chẩn các chuyên gia để tìm được phương án điều trị tốt nhất.

Trong thực tế tại Việt Nam, hiện đã phát hiện 2.575 bệnh nhân COVID-19, trong đó đã có 2.234 bệnh nhân được điều trị khỏi tại các cơ sở y tế, theo phác đồ điều trị Bộ Y tế ban hành, không có bất cứ một ca nào tự chữa trị ngoài cộng đồng hoặc chữa bệnh bằng tâm linh.

Thâm nhập cơ sở chữa COVID-19 lừa đảo bằng phương pháp mê tín Thâm nhập cơ sở chữa COVID-19 lừa đảo bằng phương pháp mê tín

VTV.vn - Thời gian gần đây, xuất hiện 1 đối tượng lợi dụng tình hình dịch để truyền bá các hoạt động khám chữa bệnh mê tín dị đoan, trục lợi bất chính tại Vĩnh Phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

covid-19

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước