Cảnh sát biển mang "Trăng thu biên cương" đến với trẻ em đảo Phú Quý

Đ.Huyền - Vũ Hoàn-Thứ bảy, ngày 23/09/2023 11:09 GMT+7

VTV.vn - 500 phần quà gồm cặp sách, đồ dùng học tập, bánh kẹo, bánh trung thu, lồng đèn và các suất học bổng đã được các chiến sĩ huy động từ đất liền ra đảo tặng các em thiếu nhi.

Cảnh sát biển mang Trăng thu biên cương đến với trẻ em đảo Phú Quý - Ảnh 1.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Phó Chính ủy Quân khu 7 tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi.

Nhân dịp Tết Trung thu, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Chương trình "Trăng thu biên cương" năm 2023 tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Trăng thu biên cương là chương trình giao lưu văn nghệ, tặng quà, trao học bổng cho các em thiếu niên, nhi đồng tại huyện đảo Phú Quý.

Ban tổ chức đã huy động từ các đơn vị đồng hành 500 phần quà dành cho các học sinh khó khăn vượt khó trên đảo. Các phần quà tặng được huy động gồm: 150 đèn ông sao, 1.500 đèn lồng, 400 quyển truyện, 500 bộ dụng cụ học sinh (sách vở, bút chì, thước kẻ), 500 cặp bánh trung thu, 500 phần bánh kẹo sữa, 1.000 suất quà, 500 phần hạt điều, 500 cặp học sinh, 100 balo. Ngoài ra còn có 2 suất hỗ trợ học phí cho 2 học sinh tại địa phương cùng 2 suất học bổng (bao gồm hỗ trợ chi phí ăn ở trong suốt thời gian học tập trong suốt thời gian học đến hết đại học) cho 2 học sinh xuất sắc trên đảo.

Các phần quà được BTC trao tặng các em học sinh trên đảo trong đêm ‘Trăng thu biên cương’ diễn ra trên đảo Phú Qúy tối 21/9.

Trong chương trình, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam cũng đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 trao tặng 300 ba lô học sinh và 30 triệu đồng (tương ứng 30 phần quà) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên...

Cảnh sát biển mang Trăng thu biên cương đến với trẻ em đảo Phú Quý - Ảnh 2.

Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đại diện Báo điện tử VTV News trao tặng balo cho các em học sinh xã Tam Thanh.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá, Chương trình "Trăng thu biên cương" đã góp phần góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, lan tỏa hình ảnh người bộ đội cụ Hồ - Chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam và gắn kết tình quân dân trên huyện đảo Phú Qúy, tỉnh Bình Thuận.

Cảnh sát biển mang Trăng thu biên cương đến với trẻ em đảo Phú Quý - Ảnh 3.

Tiết mục văn nghệ của các chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tặng các em thiếu nhi...

Cảnh sát biển mang Trăng thu biên cương đến với trẻ em đảo Phú Quý - Ảnh 4.

...trong đêm hội ''Trăng thu biên cương''.

Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam bên cạnh làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, an ninh - an toàn trên biển còn tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế biển cho người dân, tham gia xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho các ngư dân trên biển, đảo.

Trong đó tại huyện đảo Phú Quý, cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Phú Quý là địa phương đầu tiên được lựa chọn (năm 2017) để Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp tổ chức làm điểm, khởi động cho Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" của toàn Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Đến nay, chương trình đã được lan tỏa đến nhiều địa phương trên cả nước. Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đã tổ chức trao tặng hơn 2.284 phần quà, trị giá hơn 3,3 tỷ đồng, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức các Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"; nhận đỡ đầu 2 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý mỗi tháng 1.000.000 đồng đến đủ 18 tuổi; khám sức khỏe, huấn luyện cấp cứu trên biển;....

Có thể nói, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã mang lại ý nghĩa thiết thực, có sức lan tỏa lớn, giúp bà con ngư dân vượt qua khó khăn, yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước