Cảnh sát cơ động nâng cao chất lượng đào tạo chiến sĩ trẻ

Nguyễn Sơn - Nguyễn Phương-Thứ tư, ngày 04/05/2022 21:03 GMT+7

VTV.vn - Sau 5 tháng triển khai, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã hoàn thành toàn bộ nội dung huấn luyện đối với gần 2.000 học viên đào tạo đại học chính quy của các học viện, trường CAND.

Sáng nay (4/5), Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 - thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - đã tổ chức huấn luyện, diễn tập thực binh cho gần 2.000 chiến sĩ trẻ của các trường đại học, học viện ngành Công an.

Một đám đông quá khích, lao vào tấn công lực lượng Cảnh sát cơ động bằng bom xăng, gạch đá và các loại hung khí khác. Sau khi thiết lập hàng rào lá chắn 3 lớp để ngăn chặn, các chiến sĩ Cảnh sát cơ động nhanh chóng phản công bằng lựu đạn khói, quả nổ và các phương án chia cắt, vây hãm. Đây chỉ là một phần trong rất nhiều các tình huống diễn tập thực binh được Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 - thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đào tạo cho các tân binh vừa rời khỏi ghế nhà trường phổ thông.

Đây là các học viên đến từ rất nhiều trường đại học, học viện ngành Công an như Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân. Thay vì học nghiệp vụ tại trường, những học viên này sẽ được huấn luyện tập trung Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 để vừa nâng cao chất lượng, vừa rút ngắn thời gian đào tạo. Bởi vậy chỉ sau 5 tháng, những tân binh sinh năm 2003 không chỉ sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài đặc chủng mà còn có nhiều kỹ năng kinh nghiệm trong xử lý các tình huống phức tạp như giải tán đám đông quá khích, giải cứu con tin, bảo vệ mục tiêu.

Được rèn luyện trong môi trường quân ngũ ngay từ khi rời ghế nhà trường, những cô gái chân yếu tay mềm sau 5 tháng huấn luyện đã trở nên rắn rỏi, mạnh mẽ. Không chỉ giỏi võ thuật, Minh còn sử dụng thành thạo khẩu tiểu liên MP5, một loại vũ khí hiện đại được trang bị riêng cho lực lượng Cảnh sát cơ động.

"Lúc mới vào đây, các thầy hô nghiêm em còn giật mình cơ, chưa kể tiếng nổ súng, sau 5 tháng huấn luyện bọn em được tiếp xúc rất nhiều loại vũ khí, thế nên bây giờ đã sử dụng rất thành thạo" - chiến sĩ Hoàng Thị Ngọc Minh - Học viện Cảnh sát nhân dân chia sẻ.

Đây là năm thứ 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động thực hiện việc đào tạo nghiệp vụ tập trung cho hơn 3.000 học viên tại hai cơ sở ở phía Bắc và phía Nam. Sau khi tiếp nhận, học viên sẽ được biên chế thành 2 tiểu đoàn và các đại đội, tiểu đội theo mô hình đơn vị vũ trang chiến đấu. Đây cũng là lực lượng dự bị, sẵn sàng cơ động chiến đấu ngay khi có lệnh.

Đại tá Lê Ngọc Châu - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - cho biết: "Chúng tôi rút kinh nghiệm các khóa trước về những vấn đề còn tồn tại để khóa này chất lượng nâng cao hơn. Chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các trang bị vũ khí khí tài để đảm bảo việc sinh hoạt, huấn luyện cho tân sinh viên tốt nhất".

Sau 5 tháng triển khai, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã hoàn thành toàn bộ nội dung huấn luyện đối với gần 2.000 học viên đào tạo đại học chính quy của các học viện, trường công an nhân dân. Trong đó có 99,75% học viên có đủ điều kiện trở về các nhà trường để tiếp tục học tập. Đây là những tiền đề để xây dựng lực lượng chiến sĩ trẻ có sức khỏe tốt, dũng cảm, bản lĩnh, tinh thông kỹ chiến thuật, luôn sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước