Đắk Nông:

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trở lại phía Nam làm việc an toàn

Quốc Thái-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 11:50 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát giao thông Đắk Nông tiếp sức, hỗ trợ cho người dân đi xe mô tô quay lại các tỉnh, thành phố phía Nam làm việc, công tác, học tập.

Tiếp tục chương trình đồng hành, hỗ trợ người dân sau khi về quê ăn Tết trở lại thành phố an toàn, ngay từ ngày 26/1/2023 (mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hoạt động tiếp sức, đồng hành, hỗ trợ cho người dân đi xe mô tô quay lại các tỉnh, thành phố phía Nam làm việc, công tác, học tập lưu thông trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trở lại phía Nam làm việc an toàn - Ảnh 1.

CSGT Công an Đắk Nông phát nước, khăn lạnh và bánh kẹo miễn phí cho người dân. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an)

Tại Trạm thu phí trên Quốc lộ 14 đoạn qua xã Đắk Gềnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, rất đông người dân về quê đón Tết và đang trên đường quay lại các tỉnh, thành phía Nam đã được cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đăk Nông phát nước uống, khăn lạnh và bánh kẹo miễn phí.

Song song với việc phát nước suối uống, khăn lạnh miễn phí, lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Nông còn tuyên truyền, nhắc nhở người dân lái xe an toàn, tuân thủ luật khi tham gia giao thông. Đồng thời, Cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm bảo đảm tốt tình hình trật tự an toàn giao thông, giúp nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Nhờ đó, trong dịp Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh Đăk Nông không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước