Cao điểm của ngành hàng không dịp Tết: Đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống dịch

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/01/2023 06:15 GMT+7

VTV.vn - Để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống dịch, giảm tắc nghẽn trong thời điểm này, ngành hàng không cần nhiều giải pháp và xây dựng các kịch bản ứng phó kịp thời.

Nhộn nhịp không khí về quê ăn Tết 

130.000 lượt khách đối với cảng hàng không Tân Sơn Nhất và hơn 104.000 lượt khách đối với cảng hàng không Nội Bài là lượng khách 2 cảng hàng không quốc tế lớn nhất cả nước dự báo sẽ đón trong những ngày cao điểm của Tết Nguyên đán Quý Mão tới đây. Và để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống dịch, giảm tắc nghẽn trong thời điểm này, ngành hàng không cần nhiều giải pháp và xây dựng các kịch bản ứng phó kịp thời, nhất là trong bối cảnh phục hồi sau dịch COVID-19.

Tết Nguyên đán Quý Mão là dịp rất đặc biệt. Sau 2 năm dịch COVID-19, lượng khách quốc tế, kiều bào trở về theo đường hàng không tăng mạnh. Tại các cảng hàng không quốc tế, không khí về quê ăn Tết đã rất nhộn nhịp.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong giai đoạn cao điểm, sân bay này phục vụ khoảng 820 chuyến bay với hơn 130.000 khách/ngày, trong đó lượng khách quốc tế đến ngày cao điểm đạt 42.000 khách.

Còn tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự báo cao điểm vào khoảng 580 lượt chuyến bay với hơn 104.000 lượt khách/ngày

Tại khu vực ga đến quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều chuyến bay từ Mỹ, Pháp, Australia, Hàn Quốc… liên tục đáp xuống sân bay với hàng ngàn hành khách về quê đón Tết.

Lén lút hoạt động chèo kéo khách

Trong bối cảnh đông đúc tại các cảng hàng không thì việc xuất hiện những hiện tượng chèo kéo khách, đặc biệt là khách quốc tế vẫn xảy ra.

Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng sự thiếu hiểu biết của du khách lần đầu tiên đến Việt Nam, không quen việc đi lại giữa các nhà ga nên các đối tượng lợi dụng vận chuyển lấy giá cao gây bức xúc cho du khách đến Việt Nam. Ngoài phải trả lại tiền thừa cho khách, tài xế này còn bị phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng và buộc cam kết không tái phạm.

Theo Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài, đến nay, qua khoanh vùng giám sát, vẫn còn khoảng chục đối tượng trong khu vực lén lút hoạt động chèo kéo khách.

Với hành vi này, đối tượng nào tái phạm sẽ bị lập hồ sơ gửi về địa phương quản lý, giáo dục hoặc đưa đi trường giáo dưỡng.

Nếu cò mồi, chặt chém tiền của khách nhiều lần trong thời gian ngắn có thể cấu thành tội phạm hình sự và bị truy tố trước pháp luật.

Chủ động công tác phòng dịch

Bên cạnh vấn đề an ninh thì yếu tố an toàn tại các sân bay cũng được nâng cao. Trong xu thế phòng chống dịch bệnh mùa Tết và lễ hội theo chỉ đạo của chính phủ, các cảng hàng không cũng chủ động công tác phòng dịch.

Sau 2 năm bị đình trệ do đại dịch COVID-19, lượng khách nước ngoài và kiều bào trở về ăn Tết dịp Tết Nguyên Đán năm nay là một tín hiệu phục hồi đáng mừng cho ngành hàng không. Đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách và kiều bào trong bối cảnh này dù gặp khó khăn những là yếu tố tiên quyết cần được ưu tiên.

Ông Tô Tử Hùng - Trưởng phòng An ninh hàng không, Cục Hàng không Việt Nam tham gia bàn luận để làm rõ hơn về vấn đề này trong video trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước