Cao nguyên Mộc Châu vui Tết Độc lập

Đức Cường, Anh Đức-Thứ sáu, ngày 02/09/2022 08:52 GMT+7

VTV.vn - Trên cao nguyên Mộc Châu, những ngày này, không khí mừng Tết Độc lập như rộn ràng hơn bởi cờ hoa lộng lẫy và sắc màu rực rỡ từ những bộ váy áo của đồng bào các dân tộc.

Cùng với cả nước, Tết Độc lập của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng vô cùng rộn ràng mà lại có những bản sắc riêng.

Đồng bào các dân tộc cùng hội tụ về đây trong Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu để được gặp gỡ, vui hội và thể hiện tấm lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào.

Cao nguyên Mộc Châu vui Tết Độc lập - Ảnh 1.

Sau 2 năm dịch bệnh, năm nay, bà con các dân tộc Mông, Thái, Dao, Mường ở Sơn La về đón Tết Độc lập đông hơn so với mọi năm. Bà con người Mông từ khắp các tỉnh Tây Bắc và nước bạn Lào cũng về đây vui hội.

Cao nguyên Mộc Châu vui Tết Độc lập - Ảnh 2.

Đồng bào dân tộc Mông tham gia trò chơi ném Pao tại Ngày hội. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Cao nguyên Mộc Châu vui Tết Độc lập - Ảnh 3.

Du khách trong nước, quốc tế và các diễn viên cùng nhau múa xòe tại Ngày hội. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc các dân tộc Tây Bắc đã được tổ chức, không chỉ tạo không khí vui tươi cho bà con vui Tết Độc lập mà còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tết Độc lập hàng năm ở Mộc Châu đã trở thành ngày hội truyền thống để nhân dân các dân tộc gặp gỡ, kết giao, vui chơi sau những ngày làm lụng vất vả. Đến với ngày hội cũng là cách để họ thể hiện tấm lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước