Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẵn sàng thông xe toàn tuyến

Bảo Linh - Sơn Hà - Phùng Sơn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/12/2015 20:19 GMT+7

VTV.vn - Hiện mọi hạng mục cuối cùng của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã hoàn tất, sẵn sàng đưa vào sử dụng toàn tuyến.

Ngày mai (5/12), tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - công trình trọng điểm quốc gia sẽ thông xe toàn tuyến. Với chiều dài 105km, tuyến cao tốc 6 làn xe này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội xuống Hải Phòng còn khoảng 1 tiếng rưỡi, thay vì 2 tiếng rưỡi như trước đây.

Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là tuyến đường cao tốc loại A. Khởi đầu từ nút giao nằm trên đường Vành đai III, phía Bắc cầu Thanh Trì, đi qua Hưng Yên, Hải Dương và kết thúc tại cảng Đình Vũ, TP Hải Phòng.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài 105,5km, vận tốc thiết kế 120km/h, mặt đường rộng 33m, có 6 làn xe chính và 2 làn xe dừng khẩn cấp. Kết cấu mặt đường được thiết kế gồm 5 lớp theo tiêu chuẩn công nghệ đường cao tốc hiện đại của thế giới.

Hiện mọi hạng mục cuối cùng của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng như chiếu sáng và hệ thống biển báo chỉ dẫn đã hoàn tất, sẵn sàng đưa vào sử dụng toàn tuyến. Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng không chỉ nhằm giải tỏa ách tắc cho Quốc lộ 5, mà còn tạo nên một trục giao thông quan trọng nối liền vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết nối thủ đô Hà Nội với cảng biển lớn nhất phía Bắc, sân bay quốc tế Cát Bi, TP Hạ Long và vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước