Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 10/2, Thành phố đang thiếu 172.800 phôi giấy phép lái xe, chưa kể các địa phương khác.
Khi tiếp nhận thực hiện nhiệm vụ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe, Bộ Công an phải thay đổi mẫu phôi, màng bảo an… Những nguyên vật liệu này được đặt nhập khẩu từ nước ngoài, vì vậy cần mất thời gian 3-4 tháng để có thể cấp được giấy phép lái xe theo mẫu phôi của Bộ Công an.
Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở dữ liệu về cấp giấy phép lái xe đang quản lý 60,4 triệu giấy phép lái xe, việc tiếp nhận số lượng rất lớn dữ liệu trong thời gian ngắn với khối lượng công việc nhiều nên không thể tránh khỏi những hạn chế.
Nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân, Bộ Công an sẽ giao các đơn vị chức năng cấp giấy hẹn để người dân tham gia giao thông trong thời gian chưa in được giấy phép lái xe, đồng thời tích hợp giấy phép lái xe điện tử cho người dân trên các ứng dụng VNeID, ứng dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông (VNTraffic) để phục vụ công tác quản lý nhà nước của lực lượng Cảnh sát giao thông.
Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, giấy phép lái xe của người dân đã được cấp trước đó khi tham gia giao thông vẫn được sử dụng bình thường và chỉ phải đổi giấy phép lái xe khi sắp hết hạn và nếu có nhu cầu đổi sang giấy phép lái xe do Bộ Công an cấp.
Nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe đã được Bộ Giao thông vận tải bàn giao cho Bộ Công an từ ngày 27/2, Bộ Công an chính thức triển khai nhiệm vụ này từ ngày 1/3. Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ Việt Nam, cấp tỉnh giao Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Sở Giao thông vận tải.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!