Cập nhật: Hướng di chuyển của bão số 7 còn nhiều biến động

TTXVN-Chủ nhật, ngày 30/10/2022 13:35 GMT+7

VTV.vn - Bão số 7 chịu tác động tương tác với không khí lạnh và sự chi phối của 2 khối khí áp cao cận nhiệt đới nên hướng di chuyển của bão còn nhiều biến động.

Hồi 10h ngày 30/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 7 có xu hướng mạnh dần lên.

Cập nhật: Hướng di chuyển của bão số 7 còn nhiều biến động - Ảnh 1.

Vị trí và đường đi của bão số 7. Ảnh: NCHMF

Đến 10h ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc - 116.8 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: 14-19 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10h ngày 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc-116,3 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 590 km về phía Đông Đông Bắc. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. 

Sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão số 7 chịu tác động tương tác với không khí lạnh. Đồng thời trên các tầng khí quyển độ cao 3.000-5.000 m, bão chịu sự chi phối của 2 khối khí áp cao cận nhiệt đới, nhánh phía Đông và phía Tây. Do đó, hướng di chuyển của bão còn nhiều biến động.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới: 14,5-22 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km, cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 9-11 m. Vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, sóng biển cao 6-8m.

Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7; biển động mạnh.

CÔNG ĐIỆN CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ỨNG PHÓ BÃO SỐ 7 (BÃO NALGALE)

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 38/CĐ-QG hồi 7h ngày 30/10/2022 chỉ đạo ứng phó với bão số 07.

Công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng ngày 30/10, bão NALGAE đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 7.

Để chủ động ứng phó với bão, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 13,5-18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Thứ hai, tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thứ ba, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Thứ tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Thứ năm, Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Thứ sáu, các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Thứ bẩy, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến bão và công tác chỉ đạo ứng phó.

Thứ tám, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước