Cấp tài khoản định danh điện tử ở sân bay Nội Bài

Hà Bình, Đình Hưng-Thứ tư, ngày 31/05/2023 20:36 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (31/5), lần đầu tiên Bộ Công an triển khai cấp tài khoản định danh điện tử ở sân bay Nội Bài cho người dân.

Mục đích cấp tài khoản định danh điện tử là nhằm sử dụng thông tin về căn cước công dân được tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế cho thẻ căn cước công dân, phục vụ việc làm thủ tục lên máy bay  được thuận tiện, nhanh chóng. 

Trong ngày hôm nay, khoảng 1.000 người dân trong lúc chờ lên máy bay đã được các cán bộ công an làm thủ tục cấp tài khoản định danh mức 2. Theo Bộ Công an, bắt đầu từ ngày mai (1/6), khi làm thủ tục lên máy bay, người dân thay vì phải cầm căn cước công dân vật lý thì chỉ cần một điện thoại có cài ứng dụng VNeID tích hợp thông tin căn cước công dân. Bộ Công an sẽ triển khai thí điểm đối với khách đi máy bay từ 01/6 - 01/8/2023. Sau đó sẽ đánh giá kết quả và triển khai chính thức trong thời gian tới.

Cấp tài khoản định danh điện tử ở sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Hành khách bay sử dụng ứng dụng định danh điện tử tại sân bay Nội Bài. Ảnh: ĐCSVN

Thời gian qua, Bộ Công an đã kêu gọi người dân ra công an phường để đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tuy nhiên do số lượng người dân ra đăng ký còn hạn chế nên việc đăng ký ngay tại sân bay giúp cho việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại của người dân. Dự kiến trong những ngày tới, số lượng cán bộ công an sẽ được tăng cường và mỗi ngày sẽ kích hoạt khoảng 4000 tài khoản định danh điện tử cho hành khách tại sân bay..


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước