Carnaval Hạ Long 2023: Vũ điệu hòa nhịp năm châu

PV (t/h)-Thứ ba, ngày 02/05/2023 06:37 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tối 1/5, lễ hội Carnaval Hạ Long 2023 với chủ đề "Vũ điệu Hạ Long - Hòa nhịp năm châu" đã khai mạc.

Đây là năm thứ 15 diễn ra sự kiện, đưa Carnaval Hạ Long trở thành thương hiệu riêng của Quảng Ninh.

Lễ hội Carnaval Hạ Long 2023 có các hình thức nghệ thuật xuyên suốt dẫn dắt nội dung là âm nhạc và các điệu nhảy truyền thống được dàn dựng công phu, độc đáo; trong đó có 4 phần chính gồm khai hội, chương trình nghệ thuật sân khấu, vũ hội đường phố và bắn pháo hoa tầm thấp. Carnaval năm nay có sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên.

Ngoài các phần nội dung trình diễn trên bờ, Lễ hội Carnaval Hạ Long 2023 đón nhận sự tham gia của các tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long được trang trí ánh đèn nhiều màu sắc, cùng với màn bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút bên bờ vịnh di sản.

Carnaval Hạ Long 2023: Vũ điệu hòa nhịp năm châu - Ảnh 1.

Trong ảnh: Các vũ công rực rỡ tham gia biểu diễn trên đường phố. Ảnh: TTXVN

Carnaval Hạ Long là một trong những sự kiện trong chuỗi các hoạt động của mùa du lịch Hè, tưng bừng và sôi động để chào đón du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, 30 năm ngày thị xã Hồng Gai trở thành thành phố Hạ Long.

Cùng với Lễ hội Carnaval Hạ Long 2023, dự kiến trong các ngày từ 29/4-3/5, trên địa bàn thành phố Hạ Long sẽ diễn ra 9 hoạt động văn hóa, du lịch khác, như: Triển lãm ảnh nghệ thuật thành phố Hạ Long, liên hoan các nhóm nhảy, lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, lễ hội thả diều, phát động cuộc thi ảnh "Hạ Long - Thành phố Di sản", chương trình liên hoan văn nghệ và âm nhạc đường phố, biểu diễn dân vũ…

* Còn đến An Giang trong kỳ nghỉ lễ năm nay, du khách được xem biểu diễn dù lượn có động cơ và máy bay mô hình. Sự kiện diễn ra tại quảng trường Thái Quốc Hùng và Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, huyện Tri Tôn.

Carnaval Hạ Long 2023: Vũ điệu hòa nhịp năm châu - Ảnh 2.

Màn trình của phi công dù lượn có động cơ (Ảnh: Người lao động)

Theo đó, có khoảng 80 dù lượn có động cơ và 30 máy bay mô hình bay biểu diễn phục vụ người dân, du khách. Đặc biệt, đợt này du khách có thể bay trải nghiệm và có thể xem biểu diễn bắn pháo hoa tầm thấp.

An Giang còn tổ chức thả diều nghệ thuật với những con diều có kích thước từ vài mét đến vài chục mét. Điểm nhấn là con diều nghệ thuật hình rắn hổ mang dài 120m đã xác lập Kỷ lục Việt Nam, thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh.

* Tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lễ Hội đua bè truyền thống lần thứ 17 vừa được tổ chức với chủ đề "Theo dấu chân huyền thoại". Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử cách mạng to lớn tại Côn Đảo.

Carnaval Hạ Long 2023: Vũ điệu hòa nhịp năm châu - Ảnh 3.

Hoạt động thi đấu thể thao, tái hiện lại lịch sử đấu tranh bằng những cuộc "Kết bè vượt ngục" của các thế hệ tù nhân Côn Đảo năm xưa. Lễ hội có sự tham gia của 13 đội bè, trong đó có 2 đội nữ, với tổng cự ly là 2.000m. Các bè tham gia giải đều phải tự làm bằng các chất liệu thô sơ, dễ kiếm như tre, nứa, xốp… với thiết kế gọn nhẹ, chắc chắn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước