Cầu Đoan Hùng cấm xe 6 tháng vẫn chưa được sửa chữa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/08/2020 10:39 GMT+7

VTV.vn - Cầu Đoan Hùng hiện hư hỏng rất nghiêm trọng, trước trụ cầu ăn sâu dưới lòng đất 17 - 18m.

Chương trình Alo Chào buổi sáng tháng 5 vừa rồi có phản ánh về thực trạng cây cầu Đoan Hùng tại Phú Thọ bị hư hỏng, phải cấm phương tiện trên 7 chỗ lưu thông để chờ sửa chữa. Việc cấm xe tải trọng lớn đi qua là cần thiết, bởi các trụ cầu đã hư hỏng khá nặng. Nhưng vấn đề thời hạn sửa chữa cầu theo kế hoạch của Cục Quản lý đường bộ 1 đề ra muộn nhất là hết tháng 8. Vậy nhưng qua đường dây nóng của Alo Chào buổi sáng, nhiều người dân phản ánh thời điểm này vẫn chưa có bất kỳ một động thái nào của việc sửa chữa.

Cầu Đoan Hùng cấm xe 6 tháng vẫn chưa được sửa chữa - Ảnh 1.

Người dân phải đi bộ qua cầu Đoan Hùng

Cầu Đoan Hùng vẫn đang cấm xe tải trên 7 chỗ đi qua, để chờ sửa chữa. Hành khách được chở đến 1 bên đầu cầu, sau đó đi bộ qua cầu để lên 1 xe khác đang chờ sẵn bên đầu cầu bên kia. Hàng hoá của khách thì được tăng bo bằng 1 xe lôi tự chế. Nhiều nhà xe ko chịu được chi phí tăng thêm đã phải chuyển hẳn tuyến đường khác. Tình trạng này đã diễn ra suốt từ tháng 2 đầu năm nay.

Cầu Đoan Hùng hiện hư hỏng rất nghiêm trọng, trước trụ cầu ăn sâu dưới lòng đất 17 - 18m, nay do tình trạng sói lở lòng sông, phần trụ còn ngậm trong lòng đá chỉ còn 1/3. Các xe trên 7 chỗ và ô tải nếu đi từ quốc lộ 2 lên giờ sẽ phải vòng theo quốc lộ 37, đi qua địa phận tỉnh Yên Bái, sang Tuyên Quang, sau đó mới kết nối lại được với quốc lộ 2. Quãng đường này bị kéo dài thêm 30-50km.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước