Chăm lo cho trẻ em mồ côi vì COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/09/2021 20:43 GMT+7

VTV.vn - Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng với trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ vì COVID-19 trong thời gian từ 27/4 đến 31/12/2021.

Ngạn ngữ thế giới có câu "Gia đình không phải là điều quan trọng mà đó là tất cả với mỗi người". Quả thực như vậy khi mỗi đứa trẻ lớn lên đều có đầy đủ ông bà, cha mẹ nhưng COVID-19 đã không cho nhiều đứa trẻ có được điều các con vốn được hưởng.

Riêng tại TP Hồ Chí Minh, nơi vẫn đang là tâm dịch lớn nhất của cả nước, hiện có hơn 1.500 trẻ em rơi vào cảnh mồ côi vì dịch bệnh. Và tính trên cả nước, con số này còn lên tới hàng ngàn em. Có những em bé mới vài tháng tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ.

Cuối tháng 7 vừa qua, ba mẹ của Phát phát hiện nhiễm COVID-19. Mẹ em còn đang mang thai 8 tháng. Tình hình diễn biến nặng, bác sỹ buộc phải mổ bắt con. Hôn mê sau ca mổ 2 ngày, mẹ em cũng vĩnh viễn ra đi. Giờ đây, nhớ mẹ, muốn ôm mẹ, muốn nói chuyện với mẹ, Phát chỉ có thể nhìn những tấm hình bất động mà thôi.

Chăm lo cho trẻ em mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 1.

Nhiều chính sách chăm lo cho các em đã được TP Hồ Chí Minh triển khai nhanh chóng

Anh Hiếu, ba của bé Phát cũng mắc COVID-19. Hiện tại, vừa thất nghiệp, vừa hứng chịu nỗi đau mất vợ. Hai đứa con, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ chưa tròn 2 tháng. Cuộc sống dường như càng bế tắc hơn.

Dịch COVID-19 cũng đã cướp đi cả cha và mẹ của hai chị em bé Trường. Người mẹ bao năm mải chăm lo gia đình, đến 1 bức ảnh cá nhân cũng không có. Giờ đây, ngay cả tấm ảnh thờ đặt bên cạnh hũ tro cốt trên bàn thờ sơ sài cũng không có. Những ngày này, hai em vẫn thắp hương cho cha mẹ bằng bánh trái, hoa quả được các nhà hảo tâm tặng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, đến giữa tháng 9 này, từ các số liệu, thống kê đã cho thấy rằng dịch COVID-19 đã có ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến rất nhiều em học sinh trên địa bàn, với hơn 10.000 học sinh thuộc diện F0. Việc mất đi người thân cũng khiến nhiều em bị ảnh hưởng tâm lý, việc đi học chắc chăn sẽ gặp không ít khó khăn.

Thấu hiểu rõ sự thiệt thòi, mất mát to lớn của những trẻ mồ côi COVID-19, nhiều chính sách chăm lo cho các em đã được TP Hồ Chí Minh triển khai nhanh chóng. Hiện các quận, huyện và TP Thủ Đức trên địa bàn thành phố đã vận động để giúp đỡ cho trẻ mồ côi vì COVID-19 với mức hỗ trợ 3-5 triệu đồng, cùng nhiều nhu yếu phẩm, vật dụng, thiết bị học tập.

Có thể thấy, dù chịu những mất mát và thiệt thòi rất lớn, mất đi những người thân yêu nhất nhưng nhiều em vẫn rất nghị lực. Như bé Trường vẫn mong mỏi được tiếp tục đến trường và ước mơ vào đại học. Đó chắc chắn cũng là mong muốn của rất nhiều em khác và của cả cộng đồng. Thấu hiểu điều này, Tập đoàn FPT đã vừa đưa ra một quyết định nhân văn, đó là cam kết nhận nuôi dưỡng 1.000 em mất cha mẹ vì COVID-19. Trước mắt, tập đoàn này chọn Đà Nẵng là nơi có thể đào tạo các em. Cơ sở tại đây đầy đủ điều kiện vật chất về cả ăn ở và học tập.

Ngoài ra, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng với trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ vì COVID-19 trong thời gian từ 27/4 đến 31/12/2021.

Quỹ cũng hỗ trợ 2 triệu đồng với trẻ mồ côi cha hoặc mẹ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn do COVID-19 trong giai đoạn này.

Với trẻ sinh ra từ sản phụ mắc COVID-19 trong thời gian từ 27/4 đến 31/12 năm nay, các em được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ 1 triệu đồng/em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước