Chân dung già làng hết lòng vì cộng đồng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/12/2020 14:50 GMT+7

VTV.vn - Già làng Đinh Yem là người đảng viên gương mẫu đi đầu để tạo niềm tin cho nhân dân vươn lên, luôn hết lòng vì cộng đồng.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "muốn dân tin, dân yêu trước hết phải gần dân, sát dân, hiểu dân, thương dân và lo cho dân", nhiều năm qua già làng Đinh Yem - người dân tộc Bana ở làng Ðăk Yang 2, xã Đông huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã luôn gần gũi, động viên nhân dân thay đổi cuộc sống. Dù đã gần 80 tuổi, song ông không quản ngại khó khăn vất vả, vẫn phát huy vai trò của già làng, của người đảng viên gương mẫu đi đầu để tạo niềm tin cho nhân dân vươn lên.

Nhiều năm nay, bà con người dân tộc Bana ở làng Ðăk Yang 2 luôn xem già làng Ðinh Yem là người "cha đỡ đầu". Không chỉ tận tình chỉ bảo bà con cách làm ăn, ông còn rộng lòng chia sẻ, tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo vượt qua khó khăn.

Chân dung già làng hết lòng vì cộng đồng - Ảnh 1.

Già làng Ðinh Yem trong một buổi họp với dân làng

Năm 2003, khi lấy vợ, ông Đinh Hoát phải ở chung với bố mẹ đẻ, cuộc sống bữa đói bửa no nên việc mua đất làm nhà gần như là không thể. Vì vậy, già làng Đinh Yem quyết định cắt 400 m2 đất tặng cho ông Hoát cất nhà. Nhờ đó, ông Hoát yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống.

Vừa nói, vừa làm những điều hay, lẽ phải nên những công việc liên quan đến vận động nhân dân của già làng Đinh Yem luôn nhận được sự hưởng ứng cao. Chính sự uy tín và những đóng góp đó, ông được xem là "Già làng của các già làng" tại địa phương.

Hiện xã Đông là địa phương đi đầu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của già làng Đinh Yem. Ông xứng đáng là tấm gương, là nhân tố tiêu biểu để đảng viên và đồng bào Bana nơi đây học tập noi theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước