Chằng chống nhà cửa, di dời dân các tỉnh miền Trung ứng phó bão số 13

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/11/2020 19:19 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm hiện tại, chính quyền, lực lượng chức năng các tỉnh miền Trung đã chủ động các phương án ứng phó với cơn bão số 13, giảm thiểu thiệt hại nếu bão đổ bộ.

Huyện Lý Sơn di dời gần 1.000 dân trong vùng xung yếu

Vào 13h ngày 14/11, gió bão ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt cấp 9 - 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5 - 7m. Tại nhiều khu vực như cảng Lý Sơn, Hang Cò thôn Tây, An Hải, sóng biển phủ trắng tràn kè bê tông, uy hiếp các hộ dân sống ven biển. Gió to, sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hàng trăm tàu cá nhỏ đang neo đậu tại vũng neo trú tàu thuyền An Vĩnh và An Hải.

Chằng chống nhà cửa, di dời dân các tỉnh miền Trung ứng phó bão số 13 - Ảnh 1.

Sóng biển dâng cao ở Lý Sơn. (Ảnh: Báo Người Lao động)

Tuy chưa vào bờ nhưng bão số 13 đã có cường độ mạnh và được nhận định không kém cơn bão số 9 vừa qua bởi vùng ảnh hưởng rộng, nguy cơ gây thiệt hại lớn. Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, huyện Lý Sơn đã vừa hoàn thành việc di dời khoảng 300 hộ dân với gần 1.000 người trong vùng xung yếu về nơi tránh trú an toàn trước khi mưa bộ đổ bộ với sức gió cấp 12, giật cấp 13 - 14 dự kiến vào đêm 14/11.

Thành phố Đà Nẵng triển khai các biện pháp mạnh ứng phó với bão số 13

Bão số 13 có phạm vi ảnh hưởng rộng đối với các tỉnh, thành miền Trung. Trong 2 ngày qua, thành phố Đà Nẵng đã chạy đua với thời gian để triển khai các biện pháp mạnh nhằm ứng phó với cơn bão số 13. Không chỉ chú trọng công tác sơ tán dân ở khu vực ven biển, thành phố Đà Nẵng tập trung sơ tán người dân ở các xã miền núi, đề phòng bão kèm với sạt lở đất xảy ra.

Chằng chống nhà cửa, di dời dân các tỉnh miền Trung ứng phó bão số 13 - Ảnh 2.

Hỗ trợ người dân ven biển phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng chằng chống, gia cố nhà cửa ứng phó với bão số 13. (Ảnh: TTXVN)

Sơ tán 100% người dân tỉnh TT - Huế đến nơi an toàn

Tại tỉnh TT - Huế, 100% hộ dân đã được sơ tán đến nơi an toàn để tránh trú bão. Từ sáng sớm 14/11, các cấp chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành di dời các đối tượng là người già, người neo đơn, những hộ vùng thấp trũng, ven sông, biển, hộ nhà tạm, nhà cấp 4... đến nơi an toàn. Đến 13h45 ngày 14/11, toàn tỉnh đã di dời hơn 21.000 hộ dân cùng hơn 72.000 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, chiếm tỉ lệ 100%.

Chằng chống nhà cửa, di dời dân các tỉnh miền Trung ứng phó bão số 13 - Ảnh 3.

Giúp người dân xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế đưa tàu thuyền vào vị trí an toàn để tránh trú bão số 13. (Ảnh: TTXVN)

Trong thời gian bão sắp đổ bộ, chính quyền địa phương tiếp tục túc trực 24/24, thường xuyên nắm bắt thông tin, cử lực lượng ứng trực sẵn sàng ứng cứu cho người dân khi cần thiết, tuyệt đối không để người dân bị chia cắt tại những vùng còn bị ngập lụt. Tại những nơi sơ tán, người dân được bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Ngoài ra, các lực lượng làm nhiệm vụ sẽ luôn túc trực bảo vệ tài sản, an ninh trật tự để người dân yên tâm trong thời gian tránh bão.

Tỉnh Quảng Trị ứng phó bão số 13 với tinh thần cao nhất

Đến thời điểm này, ở vùng ven biển tỉnh Quảng Trị, gió đã mạnh dần lên. Công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm đã được tỉnh Quảng Trị triển khai quyết liệt và cơ bản hoàn thành. Việc chằng chống nhà cửa cũng được các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Trị triển khai từ sáng 14/11 đến nay.

Chằng chống nhà cửa, di dời dân các tỉnh miền Trung ứng phó bão số 13 - Ảnh 4.

Người dân ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị chằng chống nhà cửa phòng chống bão số 13. (Ảnh: TTXVN)

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã triển khai quyết liệt các biện pháp để phòng chống cơn bão số 13. Nhiều công trình công cộng, nhà dân đã được các lực lượng chức năng chằng chống trong gần 1 ngày nay và đã cơ bản hoàn thành.

Tỉnh Quảng Bình di dời gần 100.000 dân đến nơi an toàn, chủ động phòng tránh sạt lở

Chưa kịp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12, cơn bão 13 đang đe dọa đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình. Lũ bão chồng nhau liên tiếp khiến việc khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn. Cơn bão số 13 có diễn biến hết sức phức tạp. Hiện địa phương này đang ráo riết thực hiện các phương án chủ động ứng phó để phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

Chằng chống nhà cửa, di dời dân các tỉnh miền Trung ứng phó bão số 13 - Ảnh 5.

Hơn 6.700 tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh Quảng Bình đã vào các khu neo đậu an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Tại thời điểm hiện tại, khoảng hơn 6.700 tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh Quảng Bình đã vào các khu neo đậu an toàn tại những âu thuyền, bến bãi của khu vực các cảng Hòn La, Cảng Gianh, âu thuyền Nhật Lệ. Mọi công tác đảm bảo an toàn, neo đậu tàu thuyền của người dân đã được các lực lượng công an, quân sự hỗ trợ. Công tác di dân cũng đã được chủ động thực hiện, hơn 20.000 hộ dân và khoảng 75.000 người đã có kế hoạch di dời đến nơi an toàn nhằm chủ động phòng tránh tình trạng sạt lở đất tại 107 điểm có nguy cơ. Tại khu vực biên giới, gần 250 ngôi nhà của người dân đã được lực lượng bộ đội biên phòng chằng chống, gia cố. Lương thực, nhu yếu phẩm, nước uống cũng đã được chuẩn bị và cung cấp cho bà con.

Bão số 13 giảm 1 cấp, bắt đầu tác động đến đất liền Bão số 13 giảm 1 cấp, bắt đầu tác động đến đất liền Bão số 13 áp sát, Quảng Bình hoàn thành di dời trên 70.000 dân trong chiều 14/11 Bão số 13 áp sát, Quảng Bình hoàn thành di dời trên 70.000 dân trong chiều 14/11 Bão số 13 vẫn rất mạnh, gió giật cấp 12 ở vùng ven biển từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi Bão số 13 vẫn rất mạnh, gió giật cấp 12 ở vùng ven biển từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước