Châu chấu từ Trung Quốc tràn sang gây hại cho nông nghiệp

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 25/07/2020 19:34 GMT+7

Hiện huyện Mường Nhé đang triển khai phương án phun hóa chất tiêu diệt các ổ châu chấu phát sinh tại chỗ. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Đàn châu chấu tre lớn di thực từ Trung Quốc sang đang gây hại cho nhiều diện tích nông nghiệp trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa cho biết, phát hiện từng đàn châu chấu bay từ hướng biên giới Trung Quốc sang hàng chục ha tre, nứa, hoa màu tại Điện Biên. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này nhưng điều lo ngại là những thiệt hại nặng nề mà đàn châu chấu gây ra cho nông nghiệp ở địa phương này.

Theo người dân địa phương, đàn châu chấu tre xuất hiện và di chuyển qua nhiều địa bàn trong huyện Mường Nhé. Với mật độ khá dày, khoảng 100 - 200 con/m2, chỗ nhiều lên đến 300 - 400 con/m2. Nhiều diện tích nông nghiệp bị châu chấu tre di thực gây hại rải rác với diện tích ước ban đầu khoảng 20 ha; trong đó khoảng 5 ha hoa màu của bà con bị mất trắng.

Châu chấu từ Trung Quốc tràn sang gây hại cho nông nghiệp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: BÁO NHÂN DÂN

Qua kiểm tra thực tế và nhận định của cơ quan chuyên môn, hiện châu chấu tre đang tiếp tục di chuyển, sinh trưởng nhanh ghép đôi để đẻ trứng nên có thể sẽ bay phân tán vào các địa bàn khác lân cận. 

Để ngăn chặn thiệt hại, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng đã có công văn gửi Bộ tư lệnh Quân khu 2, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước