Cháy xe khách trên đèo Khánh Lê, hơn 20 người may mắn thoát nạn

PV-Thứ sáu, ngày 25/08/2023 09:34 GMT+7

VTV.vn -Vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h ngày 24/8. Xe khách BKS 49B-012.93 chạy hướng Đà Lạt - Nha Trang đến đèo Khánh Lê (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bất ngờ bốc cháy.

Chiếc xe chở 20 hành khách cùng lái và phụ xe. Vào thời điểm đó, lái xe phát hiện khói bốc lên đã hô hoán để hành khách thoát ra ngoài. Lái xe và người dân tìm cách dập lửa, nhưng bất thành.

Cháy xe khách trên đèo Khánh Lê, hơn 20 người may mắn thoát nạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy ô tô khách. Ảnh: Báo Giao thông

Tối 24/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Tạ Thanh Tình, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 (thuộc Khu Quản lý đường bộ III) cho biết, chỉ trong ít phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe, cột khói bốc lên hàng chục mét. Sức nóng của ngọn lửa làm nhiều xe đi trên đường phải dừng lại từ xa.

Lực lượng cứu hộ và xe chuyên dụng được điều đến hiện trường để dập lửa. Hỏa hoạn không gây thương vong nhưng ô tô cháy trơ khung, hàng hoá trên xe bị thiêu rụi. Giao thông khu vực này bị gián đoạn, tắc đường từ 18h đến 18h40 cùng ngày.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân vụ cháy.

Cháy xe khách trên đèo Khánh Lê, hơn 20 người may mắn thoát nạn - Ảnh 2.

Xe khách cháy còn trơ khung sắt. Ảnh: Báo Giao thông

Cũng theo ông Tạ Thanh Tình, vị trí xe cháy là đường đèo, dốc xuống, cong trái theo hướng tuyến, mặt đường êm thuận, hệ thống ATGT đầy đủ, không có điện chiếu sáng vào ban đêm. Đường có 2 làn xe, không có dải phân cách giữa, nằm ngoài khu đông dân cư.

Đèo Khánh Lê cao gần 1.700m, dài hơn 30km, nằm trên quốc lộ 27, nối Nha Trang đi Đà Lạt. Tuyến đèo này có nhiều đoạn cua tay áo, vách đá cao, vực sâu, đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước