Chi viện lực lượng, tiêm vaccine, ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch ở Bắc Giang

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/05/2021 20:59 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, mục tiêu trong những ngày tới là phải ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh tại tỉnh Bắc Giang.

Tỉnh Bắc Giang là một trong những địa phương được coi là tâm dịch với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong những ngày gần đây. Ngay sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc trong sáng nay (29/5), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp nghe và tìm hiểu về tình hình thực tế tại tỉnh Bắc Giang, những kết quả đã đạt được, việc chưa làm tốt và nguyên nhân, dự báo tình hình và các nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới, nhất là nâng cao năng lực của ngành y tế địa phương trong điều tra, truy vết, cách ly, điều trị trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại cuộc làm việc, các thành viên Chính phủ và các Bộ trưởng đã giải đáp những đề xuất của lãnh đạo tỉnh đối với việc chi viện lực lượng phòng dịch, tiêm vaccine COVID-19, ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch. Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đồng ý sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em để chăm lo cho toàn bộ hơn 4.800 trẻ em đang được cách ly.

Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 2 sẽ tiếp nhận ngay 2.300 công nhân đang được cách ly trong khu công nghiệp Vân Trung theo đề nghị của tỉnh. Quân đội cũng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn cho tỉnh Bắc Giang và các địa phương khác.

Chi viện lực lượng, tiêm vaccine, ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Công Thương khẳng định, cùng với việc giải quyết các khó khăn trong xuất khẩu vải, Bộ sẽ chủ trương đẩy mạnh tiêu thụ trong nước trên cơ sở bảo đảm an toàn dịch bệnh, thông thoáng về thủ tục.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, mục tiêu trong những ngày tới là phải ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh tại tỉnh Bắc Giang, thực hiện nghiêm túc 11 nội dung chỉ đạo của Thủ tướng tại hội nghị toàn quốc. Thủ tướng cũng khẳng định, để đạt được thành công trong phòng chống dịch, rất cần huy động sự tham gia của hệ thống chính trị cơ sở.

Thủ tướng cũng nhất trí việc ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu giúp tăng cường năng lực giám sát, quản lý trong phòng chống dịch. Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tự ra quyết định và chịu trách nhiệm, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo lên cấp trên để xem xét, quyết định.

Cũng trong chiều 29/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 tại Trung đoàn 831, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang. Đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng trong tuyến đầu chống dịch, Thủ tướng đề nghị, các cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ nỗ lực hơn nữa trong công tác xét nghiệm bởi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phòng chống dịch.

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy túc trực ngày đêm điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bắc Giang Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy túc trực ngày đêm điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bắc Giang Bắc Giang hoàn thành khu cách ly y tế dành cho người nhiễm SARS-CoV-2 chưa có triệu chứng Bắc Giang hoàn thành khu cách ly y tế dành cho người nhiễm SARS-CoV-2 chưa có triệu chứng Bắc Giang thực hiện giãn cách xã hội đối với huyện Tân Yên Bắc Giang thực hiện giãn cách xã hội đối với huyện Tân Yên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước