Chia sẻ yêu thương tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đỗ Huy, Giang Lương-Chủ nhật, ngày 29/10/2023 13:53 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm qua, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, nhận chăm sóc, đỡ đầu những trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với tình yêu thương con trẻ, sự cảm thông sâu sắc, các cán bộ chiến sĩ đã cùng nhau chung tay giúp đỡ, đồng hành cùng các em trên con đường trưởng thành phía trước.

Sa Hoàng Huy Lập được các các bộ chiến sĩ Công an xã Sơn A nhận đỡ đầu đã gần 2 năm nay. Em bị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo khi mới 2 tuổi. Nhà nghèo, cha mẹ lại không có công ăn việc làm ổn định, rất khó để lo cho em có được một cuộc sống đủ đầy, đảm bảo được học hành.

Chia sẻ yêu thương tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Sơn A đã nhận đỡ đầu Lập đến năm em 18 tuổi. Hàng tháng, ngoài khoản hỗ trợ 500.000 đồng cho gia đình, em còn được các cô chú cán bộ chiến sĩ công an xã đón về chăm sóc, cho em được học tập, vui chơi,

Sa Hoàng Huy Lập, là 1 trong số 47 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi.

Chia sẻ yêu thương tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Ngoài mức hỗ trợ trung bình hàng tháng là 500.000 đồng/trẻ, đến nay, các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh còn kêu gọi nhiều tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm chung tay quyên góp, ủng hộ mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, sinh hoạt. Các khoản quà có tổng trị giá hơn 500 triệu đồng đã được trao tới các em.

Những sẻ chia ấm áp, những nỗ lực, cố gắng của các cán bộ chiến sĩ Công an Yên Bái đang phần nào san sẻ khó khăn với nhiều gia đình còn hoàn cảnh, cùng với gia đình, đồng hành bên các em, giúp các em vững tin hơn, với một tương lai rộng mở đang chờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước