Chính phủ đề xuất tháo gỡ chính sách thị thực

Bích Vân, Quang Nam-Thứ tư, ngày 29/03/2023 06:36 GMT+7

VTV.vn - Nâng thời hạn tạm trú của người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam lên 45 ngày là một trong những đề xuất của Chính phủ nhằm tháo gỡ những nút thắt trong chính sách thị thực.

Thời hạn miễn thị thực cho người nước ngoài được đề xuất nâng lên từ 15 - 45 ngày. Nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần. Cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ. Những đề xuất này được đánh giá là cởi mở và tăng sức cạnh tranh thu hút khách quốc tế.

Với các doanh nghiệp, nếu chính sách thị thực được cải tiến, đồng nghĩa với việc có thể thỏa sức ''đánh bắt'' ở thị trường xa và chi tiêu cao. Ngay lập tức, các doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng kế hoạch chào bán sản phẩm du lịch dài ngày tới các thị trường châu Âu, châu Mỹ.

Khách quốc tế 2 tháng đầu năm đạt gần 1/4 mục tiêu cả năm nay, khoảng 1,8 triệu lượt nhưng khách ở thị trường xa còn khá khiêm tốn. Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế và 102 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt 650.000 tỷ đồng. Nếu đề xuất nới lỏng chính sách thị thực được thông qua, thời hạn tạm trú cho du khách dài hơn sẽ giúp khai thác hiệu quả thị trường chi tiêu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước