Chính quyền vào cuộc xử lý vi phạm tiếng ồn, doanh nghiệp vẫn lách luật

Hoài Nhân - Văn Dương (VTV9)-Thứ tư, ngày 27/09/2017 10:14 GMT+7

VTV.vn -Ở khu phố Tây - đường Bùi Viện, quận 1, TP.HCM, dù chính quyền nỗ lực dẹp nạn ô nhiễm tiếng ồn, các doanh nghiệp vẫn tìm cách lách luật để kinh doanh.

Người dân ở khu phố Tây - đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM rất khổ sở và bức xúc về ô nhiễm tiếng ồn bởi hoạt động của nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán bar. Đặc biệt, từ khi phố Tây được quy hoạch thành phố đi bộ, một số cơ sở kinh doanh xuất hiện, "vô tư" mở nhạc xuyên đêm.

Tại lối vào phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, nơi trực tiếp quản lý khu phố Tây, dọc lối đi chật kín các dàn loa thùng, thiết bị điện tử, tang vật của hơn 80 vụ vi phạm tiếng ồn phường đã tịch thu trong hơn một năm qua. Hiện nhà kho của phường đã bị quá tải. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt, những cam kết của các nhà hàng không đảm bảo điều gì. Thậm chí, những lần phạt nặng tiền cũng chẳng ăn thua. Có cơ sở dù bị đình chỉ kinh doanh vẫn có cách lách luật, đơn giản như đình chỉ hoạt động của công ty này các cơ sở lại lập công ty khác.

Theo đó, bất chấp sự vào cuộc xử lý của chính quyền, các cơ sở kinh doanh vẫn có nhiều cách để né luật. Địa phương phải chịu nhiều áp lực về phát triển kinh tế và đảm bảo trị an trong khi lực lượng trật tự đô thị của phường ngày càng mỏng.


Người dân kêu trời vì hàng quán mở nhạc xuyên đêm ở phố Tây, TP.HCM Người dân kêu trời vì hàng quán mở nhạc xuyên đêm ở phố Tây, TP.HCM

VTV.vn - Từ khi phố Tây được quy hoạch thành phố đi bộ, các hộ dân sống quanh khu vực này kêu trời vì tiếng nhạc ồn xuyên đêm từ các hàng quán.


 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước