Chớ chủ quan với chấn thương kín do chơi thể thao

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/06/2022 18:34 GMT+7

VTV.vn - Không ít trường hợp bị chấn thương kín bên trong do chơi thể thao, chỉ đau mà chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nên chủ quan.

Thanh niên bị ngã trong khi chơi bóng đá gây đau đầu gối từ 2 năm trước. Chỉ nghĩ là đau phần mềm nên thấy đỡ lại chơi tiếp, đến khi đau dữ dội, không chịu được, bệnh nhân mới đi khám.

"Chủ quan nên không biết mình bị đứt dây chằng. Khi chụp CT mới biết chấn thương nặng", bệnh nhân cho hay.

PGS.TS. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Đây là một trong những chấn thương kín diễn biến dần dần nên đôi khi chúng ta bỏ sót".

Chớ chủ quan với chấn thương kín do chơi thể thao - Ảnh 1.

Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đã điều trị nhiều trường hợp tương tự. Trong đó, chủ yếu ở lứa tuổi từ 20 đến 35. Chấn thương mức độ nhẹ là sưng nề gây cảm giác đau, khó chịu. Nặng sẽ gây đau dai dẳng, kéo dài, thường gặp là giãn dây chằng quanh khớp, đứt gân, đứt dây chằng ở khớp gối hoặc quanh khớp cổ chân. Nếu điều trị sớm có thể nhanh chóng quay trở lại chơi thể thao bình thường.

Chấn thương không được chẩn đoán, điều trị kịp thời sẽ trở thành mạn tính, khó phục hồi. Nếu để kéo dài sẽ ảnh hưởng chức năng vận động. Do đó, khi có biểu hiện như: Đau, lỏng khớp, hạn chế hoạt động… cần đi khám chuyên khoa. Đặc biệt, không nên chủ quan, tự ý dùng thuốc theo quảng cáo hoặc dùng thuốc lá, thuốc nam không rõ nguồn gốc, có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.

Các chuyên gia về chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Việt Đức sẽ có buổi khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý do chấn thương thể thao vào ngày 25/6. Người dân có thể gọi số 19001902 để đăng ký trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước