Cho khỉ ăn tại Sơn Trà: Bẫy vô hình tác động đến tập tính của động vật hoang dã

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 23/04/2023 20:27 GMT+7

VTV.vn - Nhiều du khách vô tư cho khỉ tại chùa Linh Ứng đủ loại đồ ăn thức uống mà không biết rằng đang vô tình làm thay đổi tập tính kiếm ăn trong tự nhiên của động vật.

Thời gian gần đây, tại khu bảo tồn thiên nhiên trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, liên tiếp xuất hiện những chiếc bẫy thú được người dân và cơ quan chức năng phát hiện. Những chiếc bẫy này không chỉ gây ra thương tích nghiêm trọng cho các loại động vật hoang dã, quý hiếm nằm trong sách đỏ của khu bảo tồn thiên nhiên này, mà còn làm ảnh hưởng đến tiềm năng du lịch, vốn là thế mạnh của Đà Nẵng. Tuy nhiên còn có một loại bẫy vô hình khác, tác động trực tiếp đến thói quen, tập tính hoang dã của các loại động vật rừng. Loại bẫy này đến từ chính những du khách tham quan, du lịch tại bán đảo Sơn Trà.

Tại một buổi tuần tra rừng đặc dụng của hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, với diện tích lên đến gần 4.000 ha, lực lượng kiểm lâm phải chia thành nhiều tổ đi xuyên rừng để phát hiện tình trạng săn bắt động vật hoang dã trái phép.

Dù liên tục truy quét, đánh dấu các vị trí thường xuyên bị đặt bẫy trên bản đồ và thiết bị định vị vệ tinh, nhưng số lượng bẫy phát hiện trong khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà vẫn lên tới hàng trăm chiếc.

Cho khỉ ăn tại Sơn Trà: Bẫy vô hình tác động đến tập tính của động vật hoang dã - Ảnh 1.

Du khách thích thú cho khỉ ăn, bất chấp biển báo cấm. (Ảnh: NLĐ)

Nguy cơ không chỉ đến từ những đối tượng săn thú trái phép, động vật hoang dã trên bán đảo Sơn Trà còn phải đối diện với một loại bẫy khác, mức độ nguy hiểm của nó còn lớn hơn cả những chiếc bẫy kim loại được giăng sẵn trong rừng. Đó là tình trạng du khách thường xuyên cho những đàn khỉ hoang tại chùa Linh Ứng đồ ăn. Mặc cho những tấm biển cảnh báo được gắn khắp nơi, người dân vẫn vô tư cho khỉ đủ loại đồ ăn thức uống mà không biết rằng đang vô tình làm thay đổi tập tính kiếm ăn trong tự nhiên của động vật.

Đã quen với việc được cho ăn, quen cả khẩu vị của đồ ăn con người, mỗi ngày có tới hàng trăm con khỉ kéo tới khu vực chùa Linh Ứng xin ăn, xin không được thì giật, cướp, thậm chí sẵn sàng tấn công lại cả du khách nếu không lấy được đồ ăn.

Dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền nhắc nhở, thậm chí cắt cử lực lượng tuần tra kiểm soát, nhưng với số lượng du khách quá đông, cùng với việc thiếu chế tài xử lý, tình trạng cho động vật hoang dã đồ ăn vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều khu vực trên bán đảo Sơn Trà.

"Cái vướng hiện nay chúng tôi đang mắc phải là chưa có cái chế tài nào xử phạt người dân cho động vật hoang dã thức ăn. TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu chế tài để áp dụng riêng cho bán đảo Sơn Trà", ông Ngô Trường Chinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, cho biết.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, trong 2 năm xảy ra dịch bệnh COVID-19, gần như không còn khỉ hoang xuất hiện tại khu vực chùa Linh Ứng, bởi không có du khách cho đồ ăn. Tuy nhiên thời gian gần đây, khi các hoạt động du lịch mở cửa trở lại, tình trạng này lại tái diễn. Nhiều đàn khỉ không xin được đồ ăn đã lục tung nhiều thùng rác, bãi rác… gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan tại địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng.

Tràn lan bẫy thú trên bán đảo Sơn Trà Tràn lan bẫy thú trên bán đảo Sơn Trà

VTV.vn - Thời gian gần đây tại khu bảo tồn thiên nhiên trên bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng, liên tiếp xuất hiện những chiếc bẫy thú được người dân và cơ quan chức năng phát hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước