Chủ động bảo vệ "đầu cơ nghiệp" trước giá rét Sa Pa

Thu Hường, Nông Quý (Đài PT-TH Lào Cai)-Thứ ba, ngày 22/02/2022 06:47 GMT+7

VTV.vn - Ngay từ thời điểm đầu mùa rét, nông dân các xã, phường vùng cao của Sa Pa đã chủ động đưa trâu, bò xuống vùng thấp để tránh rét.

Giá rét đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống và sản xuất của bà con vùng cao. Khi nhiệt độ xuống thấp, thậm chí đã có lúc xuống đến 1-3 độ C, bà con lại càng vất vả hơn để bảo vệ tài sản lớn nhất của cả gia đình, từ việc che chắn chuồng trại đến kiếm cỏ tươi cho đàn gia súc.

Những căn lán tạm bợ đã được dựng lên vài tháng nay. Nơi đây có 6 hộ dân đưa đàn trâu về tránh rét. Nhiệt độ xuống thấp, mưa rét khiến sinh hoạt vô cùng bất tiện.

Chủ động bảo vệ đầu cơ nghiệp trước giá rét Sa Pa - Ảnh 1.

Người dân thị xã Sa Pa đưa đàn trâu xuống vùng thấp tránh rét. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Nhiều năm nay, ông Má A Phò (Phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, Lào Cai) không đón Tết tại nhà, vì phải đi theo đàn trâu đi tránh rét. Đến hôm nay, cũng đã tròn 3 tháng gia đình ông Phò bám trụ những lều lán tạm để bảo vệ cho "đầu cơ nghiệp".

3 tháng trước, khi đàn trâu mới được đưa xuống đây tránh rét, cỏ tự nhiên vẫn còn nhiều. Tuy nhiên, tới nay, nguồn thức ăn đã cạn kiệt. Thế nên, vừa che chắn chuồng trại, tránh mưa tránh rét cho trâu, bà con cũng chật vật đi kiếm cỏ tươi cho đàn đại gia súc của gia đình mình.

Chủ động bảo vệ đầu cơ nghiệp trước giá rét Sa Pa - Ảnh 2.

Đàn trâu được đưa xuống vùng thấp để chăn thả tránh rét. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Không khí lạnh khiến nền nhiệt của Sa Pa tiếp tục giảm, nhiều nơi xuống chỉ còn 1-3 độ C, khu vực đèo Ô Quý Hồ còn có băng giá. Người dân Sa Pa đã tận dụng những kinh nghiệm tránh rét để nỗ lực bảo vệ cho đàn đại gia súc trên 10.000 con.

Chiều 21/2, Bộ NN&PTNT đã có công điện khẩn đề nghị các Chủ tịch UBND các tỉnh thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống đói rét và phóng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là đàn trâu, bò, từ việc theo dõi sát diễn biến thời tiết cho đến hướng dẫn, hỗ trợ người chăn nuôi về nguồn thức ăn, sưởi ấm cho gia súc cũng như giám sát đề phòng dịch bệnh.

Để bảo vệ đàn gia súc, người dân cần:

- Che chắn chuồng trại, tránh gió lùa, mưa hắt.

- Mặc áo chống rét cho gia súc.

- Dự trữ chất đốt để sưởi ấm cho đàn gia súc, gia cầm; cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống.

- Không thả rông, chăn thả gia súc ngoài trời khi nhiệt độ thấp dưới 12 độ C.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh, khử trùng chuồng trại, xử lý chất thải vật nuôi tránh dịch bệnh.

- Tuân thủ hướng dẫn của cơ quan thú y, khuyến nông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước